Chính thức mở tuyến bay thẳng quốc tế Hải Phòng-Côn Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tuyến hàng không này sau khi được mở ra sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Hải Phòng đi Côn Minh từ 15 tiếng xuống bằng đường bộ còn hơn 1 tiếng bằng đường hàng không.

 

Nghi thức đón chuyến bay đầu tiên trên tuyến bay quốc tế Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đến Hải Phòng (Việt Nam). (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Nghi thức đón chuyến bay đầu tiên trên tuyến bay quốc tế Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đến Hải Phòng (Việt Nam). (Ảnh: An Đăng/TTXVN)


Tối 30/9, tại Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi, Hải Phòng, Công ty Hữu hạn Hàng không Ruili (Công ty Ruili) chính thức mở tuyến bay quốc tế Hải Phòng (Việt Nam)-Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

Đây là chuyến bay thẳng đầu tiên từ Vân Nam tới Hải Phòng.

Tuyến hàng không này sau khi được mở ra sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Hải Phòng đi Côn Minh từ 15 tiếng xuống bằng đường bộ còn hơn 1 tiếng bằng đường hàng không; đồng thời, góp phần tích cực trong việc việc giao lưu trao đổi và phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch hai nước.

Hiện nay, quy mô đội tàu bay của Công ty Ruili đã đạt đến 19 chiếc, đều là dòng máy bay Boeing.

Đến 30/9/2019, Công ty Hữu hạn Hàng không Ruili khai thác 61 tuyến bay trong nước, 10 tuyến bay quốc tế. Mỗi ngày, công ty này có 108 chuyến bay, bay đến 39 thành phố, trong đó có Việt Nam.

Tại lễ đón các vị khách đầu tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam nhấn mạnh, đường bay thẳng Côn Minh-Hải Phòng góp phần kết nối mối giao lưu hợp tác giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Vân Nam nói riêng và kết nối giữa hai quốc gia Việt Nam-Trung Quốc nói chung. Thành phố Hải Phòng sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để công ty khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế phát triển, đồng thời đáp ứng sự hài lòng của hành khách.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hữu hạn Hàng không Ruili Mã Chiêm Vỹ mong muốn thành phố Hải Phòng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để công ty hoạt động hiệu quả tại Hải Phòng.

Hiện tại, các hãng hàng không tại Việt Nam đều đã mở chuyến bay đi và đến sân bay Cát Bi như Hải Phòng - thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Phú Quốc, Đà Lạt, Buôn Mê Thuột, Pleiku, Nha Trang và nhiều chuyến bay đi Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan. Thành phố Hải Phòng đang xúc tiến mở thêm các đường bay mới tới các thành phố lớn của Nhật Bản.

Năm 2019, dự kiến Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi đón trên 2,7 triệu lượt khách. Lượng khách qua cảng hàng không quốc tế Cát Bi tăng trung bình 10% mỗi năm.

Minh Thu (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

(GLO)- Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể đến từng Bộ ngành, địa phương liên quan yêu cầu quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo ngày 30-4-2024 để chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Thị trường đất nền 'rã băng'

Thị trường đất nền 'rã băng'

Ở phía Bắc, nhu cầu tìm mua đất nền tăng mạnh ở một số huyện ngoại thành Hà Nội, như Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức tăng từ 1,7 - 2 lần so với quý I/2023. Trong khi ở phía Nam, mức độ quan tâm đất nền tại quận 12, TP.Thủ Đức, huyện Hóc Môn tăng từ 13 - 25%.