Kông Chro: Giải tỏa hành lang an toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Kông Chro vừa thành lập đoàn kiểm tra liên ngành xử lý việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để hoạt động kinh doanh đồng thời ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông tại khu vực trung tâm huyện trước Tết Nguyên đán 2019.
 Vỉa hè đường Nguyễn Huệ (đoạn trước Chợ huyện Kông Chro đến cầu Yang Trung) là khu vực thường xuyên bị người dân lấn chiếm để kinh doanh. Ảnh: Hồng Thi
Vỉa hè đường Nguyễn Huệ (đoạn trước Chợ huyện Kông Chro đến cầu Yang Trung) là khu vực thường xuyên bị người dân lấn chiếm để kinh doanh. Ảnh: Hồng Thi
Các tuyến đường nằm trong kế hoạch giải tỏa gồm: đường Nguyễn Huệ (đoạn trước chợ huyện Kông Chro đến cầu Yang Trung), đường Kpa Klơng (đoạn từ chợ huyện đến ao cá) và đường Lê Hồng Phong (đoạn trước Trường Mầm non Sao Mai đến Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện). Thời gian qua, đây là những khu vực người dân thường xuyên lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán, kinh doanh, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.
Tại các nơi kiểm tra, đoàn đã tuyên truyền, vận động, nhắc nhở các hộ kinh doanh và nhân dân chấp hành Luật Giao thông Đường bộ và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; yêu cầu các hộ gia đình tự giác tháo dỡ công trình, vật kiến trúc, tài sản và hàng hóa nằm trong lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang; đồng thời lập biên bản xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, giải tỏa dứt điểm và bàn giao lại mặt bằng hành lang an toàn giao thông cho UBND thị trấn Kông Chro và Ban Quản lý Chợ huyện để quản lý, theo dõi.
Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Bảo tồn địa hình để tạo lập bản sắc đô thị

Bảo tồn địa hình để tạo lập bản sắc đô thị

(GLO)- Nhiều khách phương xa rất thích thú khi được lên xuống trên những con dốc dài giữa phố núi Pleiku. Địa hình đồi núi mang đến sự khác lạ về tầm mắt, thay đổi về cảm xúc và đầy thêm trải nghiệm về một vùng đất. Bản sắc ấy của đô thị cao nguyên đang được bảo tồn một cách đầy chủ ý.
Đưa thiên nhiên vào không gian công sở

Đưa thiên nhiên vào không gian công sở

(GLO)- Sự hiện diện của màu xanh thiên nhiên như xương rồng mini, chậu kiểng lá nhỏ xinh nơi góc bàn làm việc cá nhân, nơi không gian giao dịch không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu, thư giãn cho mọi người mà góp phần lan tỏa hình ảnh công sở xanh, thân thiện với môi trường.