Sân bay quốc tế do doanh nghiệp tư nhân đầu tư có gì đặc biệt?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công nghệ kiểm soát an ninh và hệ thống trả khay tự động thông minh hàng đầu thế giới chưa từng xuất hiện tại bất kỳ sân bay nào của Việt Nam, hệ thống đèn tiếp cận hạ cánh hiện đại…. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn với trang thiết bị tối tân, hiện đại mang đến sự tiện nghi bậc nhất cho hành khách.
Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đang trong những ngày nước rút chuẩn bị cho ngày mở cửa đón chuyến bay thương mại đầu tiên 30/12 sắp tới. Sân bay có tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỷ đồng (7.700 tỷ) được lắp đặt những trang thiết bị hiện đại bậc nhất trên thế giới.
Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đang trong những ngày nước rút chuẩn bị cho ngày mở cửa đón chuyến bay thương mại đầu tiên 30/12 sắp tới. Sân bay có tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỷ đồng (7.700 tỷ) được lắp đặt những trang thiết bị hiện đại bậc nhất trên thế giới.
Hệ thống đèn hiệu đường băng & sân đỗ đạt tiêu chuẩn CAT II, toàn bộ 1303 bộ đèn Full led, thiết bị xuất xứ từ Bỉ đáp ứng được tiêu chuẩn tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO. Hệ thống cấp điện chỉ được phép mất điện trong 1 giây nhằm đảm bảo cho quá trình cất hạ cánh của máy bay được suôn sẻ, thông suốt.
Hệ thống đèn hiệu đường băng & sân đỗ đạt tiêu chuẩn CAT II, toàn bộ 1303 bộ đèn Full led, thiết bị xuất xứ từ Bỉ đáp ứng được tiêu chuẩn tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO. Hệ thống cấp điện chỉ được phép mất điện trong 1 giây nhằm đảm bảo cho quá trình cất hạ cánh của máy bay được suôn sẻ, thông suốt.
Hệ thống trả khay tự động Ilane có tích hợp thêm máy soi đa chiều do hãng Smith của Đức sản xuất được xem là hệ thống tiên tiến nhất khu vực Châu Á, lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam. Với hệ thống Ilane khách hàng đặt hành lý vào khay để kiểm tra an ninh, khay đồ sẽ tự di chuyển đến điểm cuối và trả hành lý cho khách. Sau đó, khay sẽ tự động trở về vị trí ban đầu để tiếp tục phục vụ các hành khách tiếp theo. Các chuyên gia tư vấn của NACO (Hà Lan) đánh giá, hệ thống này mang tới sự tiện dụng cho khách hàng và giảm chi phí nhân viên vận hành. Bởi thay vì cắt cử đội ngũ nhân viên luân phiên túc trực thu nhặt khay hành lý, thì giờ đây chỉ cần một nhân sự quản trị cả dây chuyền.
Hệ thống trả khay tự động Ilane có tích hợp thêm máy soi đa chiều do hãng Smith của Đức sản xuất được xem là hệ thống tiên tiến nhất khu vực Châu Á, lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam. Với hệ thống Ilane khách hàng đặt hành lý vào khay để kiểm tra an ninh, khay đồ sẽ tự di chuyển đến điểm cuối và trả hành lý cho khách. Sau đó, khay sẽ tự động trở về vị trí ban đầu để tiếp tục phục vụ các hành khách tiếp theo. Các chuyên gia tư vấn của NACO (Hà Lan) đánh giá, hệ thống này mang tới sự tiện dụng cho khách hàng và giảm chi phí nhân viên vận hành. Bởi thay vì cắt cử đội ngũ nhân viên luân phiên túc trực thu nhặt khay hành lý, thì giờ đây chỉ cần một nhân sự quản trị cả dây chuyền.
Ngoài ra, sân bay lắp đặt máy soi đa chiều tự động với khả năng phát hiện các chất lỏng có nguy cơ gây nổ mà không cần phải tiến hành kiểm tra trực tiếp hành lý của hành khách để quá trình kiểm soát an ninh diễn ra nhanh chóng và thuận tiện nhất, rút ngắn thời gian chờ đợi của hành khách.
Ngoài ra, sân bay lắp đặt máy soi đa chiều tự động với khả năng phát hiện các chất lỏng có nguy cơ gây nổ mà không cần phải tiến hành kiểm tra trực tiếp hành lý của hành khách để quá trình kiểm soát an ninh diễn ra nhanh chóng và thuận tiện nhất, rút ngắn thời gian chờ đợi của hành khách.
Ngoài ra, sân bay lắp đặt máy soi đa chiều tự động với khả năng phát hiện các chất lỏng có nguy cơ gây nổ mà không cần phải tiến hành kiểm tra trực tiếp hành lý của hành khách để quá trình kiểm soát an ninh diễn ra nhanh chóng và thuận tiện nhất, rút ngắn thời gian chờ đợi của hành khách.
Ngoài ra, sân bay lắp đặt máy soi đa chiều tự động với khả năng phát hiện các chất lỏng có nguy cơ gây nổ mà không cần phải tiến hành kiểm tra trực tiếp hành lý của hành khách để quá trình kiểm soát an ninh diễn ra nhanh chóng và thuận tiện nhất, rút ngắn thời gian chờ đợi của hành khách.
Cầu ống lồng được thiết kế hiện đại, tiện nghi với hệ thống che chắn vững chãi, tản gió hai bên, đảm bảo cho hành khách trong quá trình lên hoặc xuống máy bay được an toàn, không chịu tác động của thời tiết ngoài trời như gió lạnh, mưa dông…
Cầu ống lồng được thiết kế hiện đại, tiện nghi với hệ thống che chắn vững chãi, tản gió hai bên, đảm bảo cho hành khách trong quá trình lên hoặc xuống máy bay được an toàn, không chịu tác động của thời tiết ngoài trời như gió lạnh, mưa dông…
 Hệ thống âm thanh thông minh được đầu tư theo công nghệ hàng đầu của Nhật Bản tạo hiệu ứng âm thanh đa chiều sống động mang đến cho khách hàng sự thư thái trong quá trình chờ đợi làm thủ tục lên tàu bay. Đặc biệt, hệ thống âm thanh còn tích hợp đồng bộ với phần mềm phân bổ lịch bay AMS để cung cấp cho hành khách các thông tin thay đổi lịch trình bay kịp thời, nhanh chóng.
Hệ thống âm thanh thông minh được đầu tư theo công nghệ hàng đầu của Nhật Bản tạo hiệu ứng âm thanh đa chiều sống động mang đến cho khách hàng sự thư thái trong quá trình chờ đợi làm thủ tục lên tàu bay. Đặc biệt, hệ thống âm thanh còn tích hợp đồng bộ với phần mềm phân bổ lịch bay AMS để cung cấp cho hành khách các thông tin thay đổi lịch trình bay kịp thời, nhanh chóng.
Chưa hết, hệ thống băng tải hành lý được thiết kế thông minh, linh động với 3 làn băng chuyền vận chuyển. Trong đó, 2 làn dành cho nội địa và quốc tế, một làn để dự phòng. Trường hợp 2 làn băng chuyền chính gặp sự cố thì làn còn lại sẽ đảm bảo cho hành lý ở khu vực nội địa và quốc tế hoạt động bình thường.
Chưa hết, hệ thống băng tải hành lý được thiết kế thông minh, linh động với 3 làn băng chuyền vận chuyển. Trong đó, 2 làn dành cho nội địa và quốc tế, một làn để dự phòng. Trường hợp 2 làn băng chuyền chính gặp sự cố thì làn còn lại sẽ đảm bảo cho hành lý ở khu vực nội địa và quốc tế hoạt động bình thường.
 Thiết bị nội thất trong nhà ga đều được nhập khẩu từ các thương hiệu hàng đầu châu Âu như ván nhựa composite lát sàn check-in, đá kim sa bạc lát sàn, thảm, ghế chờ ... Đặc biệt, ghế ngồi hành khách thương hiệu Zoeftig (thương hiệu Anh Quốc) – số 1 hiện nay theo style mới nhất, ngang sân bay tại Dubai. Hai bên ghế đều có ổ cắm sạc điện, usb, vô cùng tiện lợi cho du khách.
Thiết bị nội thất trong nhà ga đều được nhập khẩu từ các thương hiệu hàng đầu châu Âu như ván nhựa composite lát sàn check-in, đá kim sa bạc lát sàn, thảm, ghế chờ ... Đặc biệt, ghế ngồi hành khách thương hiệu Zoeftig (thương hiệu Anh Quốc) – số 1 hiện nay theo style mới nhất, ngang sân bay tại Dubai. Hai bên ghế đều có ổ cắm sạc điện, usb, vô cùng tiện lợi cho du khách.
Không chỉ đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn còn có rất nhiều mảng xanh, với không gian thiên nhiên phóng khoáng, cảnh quan xanh mát…giúp quá trình chờ đợi lên tàu bay của du khách sẽ là những khoảnh khắc thư thái, êm dịu.
Không chỉ đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn còn có rất nhiều mảng xanh, với không gian thiên nhiên phóng khoáng, cảnh quan xanh mát…giúp quá trình chờ đợi lên tàu bay của du khách sẽ là những khoảnh khắc thư thái, êm dịu.
Nội thất nhà ga được thiết kế thông minh, thân thiện với môi trường với lớp kính dày trong suốt từ khu check in đến khu chờ bay để hành khách có thể tận hưởng ánh sáng từ bên ngoài. Màu sắc được bài trí hài hòa, tinh tế trang nhã giữa gam màu nâu trầm hay màu ánh kim đá bạc tạo nên không gian sang trọng, ấm cúng.
Nội thất nhà ga được thiết kế thông minh, thân thiện với môi trường với lớp kính dày trong suốt từ khu check in đến khu chờ bay để hành khách có thể tận hưởng ánh sáng từ bên ngoài. Màu sắc được bài trí hài hòa, tinh tế trang nhã giữa gam màu nâu trầm hay màu ánh kim đá bạc tạo nên không gian sang trọng, ấm cúng.

Xung quanh khu vực nhà ga được bài trí như một khu vườn sinh thái với những thảm cây xanh rì xen lẫn là hồ cá Koi trong lành, tươi mát tạo hiệu ứng kích thích giác quan mang lại sự thư giãn tối đa cho hành khách khi đặt chân đến sân bay. Đây cũng là sân bay đầu tiên ở Việt Nam có hồ cá Koi ngay trong khuôn viên.
Xung quanh khu vực nhà ga được bài trí như một khu vườn sinh thái với những thảm cây xanh rì xen lẫn là hồ cá Koi trong lành, tươi mát tạo hiệu ứng kích thích giác quan mang lại sự thư giãn tối đa cho hành khách khi đặt chân đến sân bay. Đây cũng là sân bay đầu tiên ở Việt Nam có hồ cá Koi ngay trong khuôn viên.
Còn đây là vườn sinh thái - nơi du khách thư giãn, ngắm cảnh. Đặc biệt, cũng tại đây, phòng hút thuốc ngoài trời cho du khách được bố trí riêng với cây cối bao quanh vừa đảm bảo tính riêng tư, vừa tách biệt với các khu vực công cộng khác. Hiện tại, ngoài sân bay Vân Đồn, trên thế giới mới chỉ sân bay quốc tế Changi (Singapore) có khu vực hút thuốc ngoài trời dành cho du khách.
Còn đây là vườn sinh thái - nơi du khách thư giãn, ngắm cảnh. Đặc biệt, cũng tại đây, phòng hút thuốc ngoài trời cho du khách được bố trí riêng với cây cối bao quanh vừa đảm bảo tính riêng tư, vừa tách biệt với các khu vực công cộng khác. Hiện tại, ngoài sân bay Vân Đồn, trên thế giới mới chỉ sân bay quốc tế Changi (Singapore) có khu vực hút thuốc ngoài trời dành cho du khách.
Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được thiết kế phóng khoáng, hiện đại và mang đậm dấu ấn của văn hóa bản địa. Mái vòm nhà ga mô phỏng hình ảnh những cánh buồm nâu no gió xếp chồng lên nhau. Màu sắc của mái vòm đặc biệt ấn tượng, có thể chuyển từ cam sang đỏ trong điều kiện thời tiết khác nhau khiến nhà ga luôn nổi bật, cuốn hút với du khách.
Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được thiết kế phóng khoáng, hiện đại và mang đậm dấu ấn của văn hóa bản địa. Mái vòm nhà ga mô phỏng hình ảnh những cánh buồm nâu no gió xếp chồng lên nhau. Màu sắc của mái vòm đặc biệt ấn tượng, có thể chuyển từ cam sang đỏ trong điều kiện thời tiết khác nhau khiến nhà ga luôn nổi bật, cuốn hút với du khách.
Sau hơn hai năm thi công, hiện Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được Hội đồng nghiệm thu nhà nước đánh giá là “đủ điều kiện thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật để sẵn sàng đưa vào khai thác thương mại vào cuối tháng 12/2018”. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đi vào hoạt động tạo động lực thúc đẩy kinh tế Đông Bắc Bộ phát triển đồng thời khẳng định uy tín, trách nhiệm của chủ đầu tư Sun Group tạo thêm những công trình đẳng cấp quốc tế, góp phần khai mở, đánh thức tiềm năng du lịch của vùng đất Vân Đồn.
Sau hơn hai năm thi công, hiện Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được Hội đồng nghiệm thu nhà nước đánh giá là “đủ điều kiện thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật để sẵn sàng đưa vào khai thác thương mại vào cuối tháng 12/2018”. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đi vào hoạt động tạo động lực thúc đẩy kinh tế Đông Bắc Bộ phát triển đồng thời khẳng định uy tín, trách nhiệm của chủ đầu tư Sun Group tạo thêm những công trình đẳng cấp quốc tế, góp phần khai mở, đánh thức tiềm năng du lịch của vùng đất Vân Đồn.
PV (Ngày Nay)

Có thể bạn quan tâm