Cuối năm 2022, phụ nữ huyện Ia Pa phấn đấu trồng thêm 9.000 cây xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 30-6, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 (mở rộng), khóa V (nhiệm kỳ 2021-2026) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và kế hoạch thành lập Quỹ "Hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo".
Tặng bò sinh sản cho gia đình chị Kpă H’Cha-thôn Blom, xã Kim Tân, huyện Ia Pa. Ảnh: Minh Châu
Tặng bò sinh sản cho gia đình chị Kpă H’Cha-thôn Blom, xã Kim Tân, huyện Ia Pa. Ảnh: Minh Châu
Hưởng ứng chương trình “Mỗi phụ nữ trồng 1 cây xanh”, trong 6 tháng đầu năm, 9/9 cơ sở Hội đã trồng hơn 2.000 cây xanh các loại; mục tiêu đến cuối năm trồng thêm 9.000 cây xanh, góp phần đảm bảo chỉ tiêu tăng diện tích trồng rừng và xây dựng nông thôn mới.
Các cấp Hội đã vận động số tiền 65 triệu đồng, 500 kg gạo, mở gian hàng "0 đồng" chia sẻ 200 bộ quần áo cho 75 hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, nhà cháy, gia đình có có con đuối nước...
Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hội LHPN xã Pờ Tó, Hội Phụ nữ Công an huyện nhận đỡ đầu 2 em mồ côi cả cha lẫn mẹ có hoàn cảnh khó khăn đến năm 18 tuổi.
Triển khai phong trào thi đua “Hộ hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững”, các cấp hội đã vận động trên 300 hội viên phụ nữ tham gia các hình thức tiết kiệm được hơn 155 triệu đồng, giúp 50 hộ nghèo vay để phát triển kinh tế; đăng ký giúp 24 hộ hội viên đến cuối năm thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.
Dịp này, Hội LHPN huyện trao 1 con bò giống lai trị giá 10 triệu đồng cho chị Kpă H’Cha (thôn Blom, xã Kim Tân), là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 
MINH CHÂU
 

Có thể bạn quan tâm

Đưa thiên nhiên vào không gian công sở

Đưa thiên nhiên vào không gian công sở

(GLO)- Sự hiện diện của màu xanh thiên nhiên như xương rồng mini, chậu kiểng lá nhỏ xinh nơi góc bàn làm việc cá nhân, nơi không gian giao dịch không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu, thư giãn cho mọi người mà góp phần lan tỏa hình ảnh công sở xanh, thân thiện với môi trường.
Đề xuất quy định mới về tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Đề xuất quy định mới về tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Luật Đất đai 2024, trong đó đề xuất quy định mới về miễn, giảm tiền thuê đất, việc tính tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...