Pleiku trồng 1.200 cây thông hưởng ứng "Tết trồng cây"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 3-6, UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2022. Dự lễ phát động có các đồng chí: Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku; Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đỗ Việt Hưng-Chủ tịch UBND TP. Pleiku. Cùng dự còn có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và địa phương.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở, ngành và thành phố Pleiku trồng cây xanh tại lễ phát động. Ảnh: Hoành Sơn
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở, ngành và thành phố Pleiku trồng cây xanh tại lễ phát động. Ảnh: Hoành Sơn
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng nhấn mạnh: Thời gian qua, các hiện tượng khí hậu cực đoan ngày càng gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam; hạn hán, bão lũ, thời tiết thay đổi thất thường đang tác động mạnh mẽ đến đời sống của chúng ta từng ngày, từng giờ. Do đó, việc trồng cây, trồng rừng là một trong những giải pháp mà nước ta thực hiện để ứng phó với biến đổi khí hậu. “Hôm nay, hưởng ứng Tháng Hành động vì môi trường năm 2022, ngày Môi trường thế giới 5-6-2022, UBND thành phố tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022. Hoạt động này nhằm kêu gọi toàn thể cán bộ và Nhân dân TP. Pleiku nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, yêu cây xanh, hăng hái tham gia trồng cây; đồng thời tích cực tham gia bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt, khai thác rừng trái pháp luật. Làm tốt những điều đó là thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ, vừa góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân vừa giữ gìn môi trường sống trong lành”-ông Hưng nêu rõ.
Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành, địa phương và 300 cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan của TP. Pleiku cùng trồng 1.200 cây thông ba lá tại tiểu khu 354 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển hồ, địa phận xã Ia Kênh.
HOÀNH SƠN

Có thể bạn quan tâm

Đưa thiên nhiên vào không gian công sở

Đưa thiên nhiên vào không gian công sở

(GLO)- Sự hiện diện của màu xanh thiên nhiên như xương rồng mini, chậu kiểng lá nhỏ xinh nơi góc bàn làm việc cá nhân, nơi không gian giao dịch không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu, thư giãn cho mọi người mà góp phần lan tỏa hình ảnh công sở xanh, thân thiện với môi trường.
Đề xuất quy định mới về tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Đề xuất quy định mới về tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Luật Đất đai 2024, trong đó đề xuất quy định mới về miễn, giảm tiền thuê đất, việc tính tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...