Xây dựng quy chế bảo tồn kiến trúc cảnh quan TP.Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 25.6, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã thống nhất chủ trương xây dựng đề án quy chế bảo tồn kiến trúc cảnh quan TP.Đà Lạt.
Hồ Xuân Hương, TP.Đà Lạt Ảnh: G.B
Hồ Xuân Hương, TP.Đà Lạt Ảnh: G.B
Sở Xây dựng Lâm Đồng được giao làm chủ đầu tư thực hiện đề án và phải khẩn trương xây dựng đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí, lộ trình, kế hoạch tổ chức thực hiện trong thời gian tới.
Tỉnh yêu cầu khi xây dựng đề án cần tập hợp đầy đủ hồ sơ, tư liệu về kiến trúc, cảnh quan, quy hoạch của TP.Đà Lạt qua các thời kỳ, kết hợp tham khảo, cập nhật các nghiên cứu của các cấp, ngành, lĩnh vực, địa phương có liên quan về bảo tồn kiến trúc, cảnh quan; trong đó kiến trúc và cảnh quan là hai nội dung liên quan chặt chẽ trong quá trình nghiên cứu, xây dựng đề án. Tỉnh cũng lưu ý, đơn vị thực hiện đề án cần nghiên cứu lựa chọn các trường, viện nghiên cứu có nhiều kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu về bảo tồn kiến trúc, cảnh quan TP.Đà Lạt. Đây có thể xem là bước quan trọng trong việc hướng tới xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố di sản đầu tiên trong cả nước.
Theo Gia Bình (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

(GLO)- Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể đến từng Bộ ngành, địa phương liên quan yêu cầu quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo ngày 30-4-2024 để chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Thị trường đất nền 'rã băng'

Thị trường đất nền 'rã băng'

Ở phía Bắc, nhu cầu tìm mua đất nền tăng mạnh ở một số huyện ngoại thành Hà Nội, như Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức tăng từ 1,7 - 2 lần so với quý I/2023. Trong khi ở phía Nam, mức độ quan tâm đất nền tại quận 12, TP.Thủ Đức, huyện Hóc Môn tăng từ 13 - 25%.