Pleiku: Nhiều công trình chào mừng đại hội Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày này, TP. Pleiku đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm chào mừng đại hội Đảng các cấp. Đây là những công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và phục vụ đời sống nhân dân.



Những công trình giao thông ý nghĩa

Theo ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku, thành phố lựa chọn 3 công trình trọng điểm để thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, 2 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII gồm: công trình nâng cấp, mở rộng đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ đường Phù Đổng đến đường Tôn Thất Tùng); dự án nâng cấp, mở rộng hạng mục đường Lê Thánh Tôn-Lý Thái Tổ-Lê Đại Hành; 1 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) là dự án Tổ hợp Trung tâm Thương mại-Dịch vụ và Nhà ở Pleiku (15-17 Trường Chinh, phường Phù Đổng).

 Dự án nâng cấp, mở rộng đường Trần Phú đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: T.S
Dự án nâng cấp, mở rộng đường Trần Phú đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: T.S



Ông Hoàng Minh Nghĩa-Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng TP. Pleiku-thông tin: Công trình nâng cấp, mở rộng đường Cách Mạng Tháng Tám có tổng chiều dài hơn 1,6 km; điểm đầu giao với đường Phù Đổng, điểm cuối giao với đường Tôn Thất Tùng. Mặt đường bê tông nhựa sau khi nâng cấp, mở rộng đạt 17 m với các công trình hạ tầng khác như: dải phân cách, di dời hạ tầng kỹ thuật, bó vỉa, đan rãnh, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng… Tổng mức đầu tư của dự án là 41,8 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, đường Cách Mạng Tháng Tám sẽ góp phần thay đổi diện mạo, tạo nên sự thông thoáng cho khu vực trung tâm thành phố; đồng thời, tạo động lực mới, mở ra không gian phát triển, tăng cường khả năng liên kết vùng; từng bước phát triển đô thị Pleiku theo hướng hiện đại, thuận lợi, hiệu quả và an toàn, đảm bảo kết nối nhanh hơn.

Tương tự, tuyến đường Lê Thánh Tôn-Lý Thái Tổ-Lê Đại Hành nối với đường Nguyễn Chí Thanh là tuyến vành đai nội thị có lưu lượng xe đi lại, vận chuyển hàng hóa rất lớn, nhất là loại xe có tải trọng lớn. Đây là con đường đóng vai trò quan trọng trong lưu thông, phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Tuy nhiên, với hiện trạng hiện nay (mặt đường chỉ rộng khoảng 10,5 m) cùng với lưu lượng xe ngày càng lớn thì tuyến đường này đang trở nên quá tải, không đáp ứng được nhu cầu phát triển của địa phương. Do đó, việc đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường là rất cần thiết. Theo đó, tuyến đường có 3,43 km được đầu tư 135 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng mặt đường lên 21 m cùng các công trình hạ tầng khác như: dải phân cách, bó vỉa, vỉa hè, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời…

Các phương tiện máy móc được huy động tối đa để đây nhanh tiến độ thi công đường Cách Mạng Tháng Tám. Ảnh: T.S
Các phương tiện máy móc được huy động tối đa để đây nhanh tiến độ thi công đường Cách Mạng Tháng Tám. Ảnh: Tấn Sang



Bên cạnh đó, TP. Pleiku cũng xác định các công trình, dự án quan trọng như: nâng cấp, mở rộng đường Hai Bà Trưng, Trần Phú với tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng; nâng cấp đường Wừu (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Thống Nhất) với tổng mức đầu tư 10,43 tỷ đồng; nâng cấp đường Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Thái Bình, Bà Huyện Thanh Quan… để tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Những công trình này sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị loại I, tạo đà cho Pleiku phát triển xứng đáng với vai trò, vị thế của trung tâm đô thị khu vực Bắc Tây Nguyên.

Quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ

Để dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Lê Thánh Tôn-Lý Thái Tổ-Lê Đại Hành kịp khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố, bên cạnh đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thì công tác giải phóng mặt bằng cũng được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Ông Ngô Tấn Công-Phó Chủ tịch UBND phường Yên Đổ-cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố về việc giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án nâng cấp tuyến đường Lê Thánh Tôn-Lý Thái Tổ-Lê Đại Hành, UBND phường đã phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động các hộ dân tháo dỡ công trình, vật kiến trúc. Theo đó, đoạn qua địa bàn phường có gần 400 hộ phải tháo dỡ vật kiến trúc, di dời nhà ở để phục vụ cho việc thi công. Đến nay, các hộ dân có hàng rào, mái hiên vi phạm chỉ giới xây dựng đã cơ bản hoàn thành việc tháo dỡ và bàn giao lại mặt bằng. Tuy nhiên, vẫn còn vướng một số ít hộ dân có nhà ở và giấy tờ pháp lý trước thời điểm phê duyệt chỉ giới xây dựng tuyến đường này. Những trường hợp này, phường đã tham khảo ý kiến các phòng, ban chức năng của thành phố để có phương án hỗ trợ di dời và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong thời gian sớm nhất.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Cách Mạng Tháng Tám đang được gấp rút triển khai thi công. Ảnh: T.S
Dự án nâng cấp, mở rộng đường Cách Mạng Tháng Tám đang được gấp rút triển khai thi công. Ảnh: T.S


Ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku: Đối với các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), lãnh đạo thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu tăng cường mọi nguồn lực để đẩy mạnh việc thi công, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan lên danh sách từng danh mục, hạng mục đầu tư cụ thể, dựa vào tình hình thực tế nhằm có các giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như ấn định thời gian hoàn thành của từng hạng mục… Nhờ đó, quá trình thi công các công trình trọng điểm nói riêng và các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố nói chung đảm bảo đúng tiến độ.

Còn dự án nâng cấp, mở rộng đường Cách Mạng Tháng Tám cũng đang được đơn vị thi công tăng cường nguồn nhân lực, vật lực cũng như tăng ca để thi công, phấn đấu hoàn thành trước kế hoạch. Ông Phạm Thành Nam-Phó Giám đốc phụ trách thi công Công ty cổ phần Phát triển Đại Việt, đơn vị thi công dự án đường Cách Mạng Tháng Tám-cho biết: “Công ty đang huy động lực lượng tổ chức thành 3 mũi thi công với tổng số nhân công luôn duy trì trên 70 người/ngày. Với tiến độ hiện tại, dự kiến khoảng 10 ngày nữa, đơn vị sẽ tiến hành thảm nhựa mặt đường lớp đầu tiên và phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ đề ra”.  


Còn theo Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng TP. Pleiku, hiện tại, công trình đường Cách Mạng Tháng Tám đã hoàn thành được 40% khối lượng; giải ngân được gần 12 tỷ đồng, đạt gần 30%. Với khối lượng thi công như hiện nay, dự kiến công trình này sẽ hoàn thành trong tháng 5 tới, sớm khoảng 6 tháng so với thời gian hợp đồng. Còn dự án đường Lê Thánh Tôn-Lý Thái Tổ-Lê Đại Hành đang trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, giải phóng mặt bằng… dự kiến sẽ tiến hành khởi công vào cuối tháng 5-2020. Trong thời gian tới, Ban Quản lý dự án sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công tăng cường máy móc, thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ, chất lượng công trình, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các công trình trong thời gian sớm nhất.

TẤN SANG



 

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất quy định mới về tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Đề xuất quy định mới về tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Luật Đất đai 2024, trong đó đề xuất quy định mới về miễn, giảm tiền thuê đất, việc tính tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...