Ngôi nhà 180m2 dưới chân bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vì con cháu đều ở nước ngoài, chỉ có hai vợ chồng đã lớn tuổi nên khi xây nhà, đôi vợ chồng chỉ chọn các loại vật liệu và công năng bố trí đơn giản.

Công trình nằm dưới chân núi Sơn Trà- Đà Nẵng, nơi có khí hậu mát mẻ thích hợp cho đôi vợ chồng nghỉ hưu.
Công trình nằm dưới chân núi Sơn Trà- Đà Nẵng, nơi có khí hậu mát mẻ thích hợp cho đôi vợ chồng nghỉ hưu.
Đôi vợ chồng có tư tưởng khá thoải mái, thích sống gần gũi với thiên nhiên nên chất liệu họ lựa chọn cho ngôi nhà cũng đơn giản như kính, thép, gỗ...
Đôi vợ chồng có tư tưởng khá thoải mái, thích sống gần gũi với thiên nhiên nên chất liệu họ lựa chọn cho ngôi nhà cũng đơn giản như kính, thép, gỗ...
Bên cạnh là hồ bơi giúp giải nhiệt cho ngôi nhà vào những hôm trời Đà Nẵng nắng nóng.
Bên cạnh là hồ bơi giúp giải nhiệt cho ngôi nhà vào những hôm trời Đà Nẵng nắng nóng.
Vì có ít bạn bè nên gia chủ chỉ chọn một phòng khách nhỏ, cạnh đó là bếp nấu và phòng ăn.
Vì có ít bạn bè nên gia chủ chỉ chọn một phòng khách nhỏ, cạnh đó là bếp nấu và phòng ăn.
Cửa trượt bằng kính giúp tiết kiệm tối đa nguồn năng lượng tiêu thụ điện.
Cửa trượt bằng kính giúp tiết kiệm tối đa nguồn năng lượng tiêu thụ điện.
Tranh ảnh treo tường hình phong cảnh mang đến nguồn cảm quan tích cực cho chủ nhà.
Tranh ảnh treo tường hình phong cảnh mang đến nguồn cảm quan tích cực cho chủ nhà.
Sàn nhà ốp gỗ mang đến cảm giác yên bình, ấm cúng.
Sàn nhà ốp gỗ mang đến cảm giác yên bình, ấm cúng.
Cửa tủ bếp có khe thoáng khí giúp đồ đạc bên trong luôn khô ráo, phù hợp với điều kiện khí hậu khu vực miền Trung.
Cửa tủ bếp có khe thoáng khí giúp đồ đạc bên trong luôn khô ráo, phù hợp với điều kiện khí hậu khu vực miền Trung.
Phòng ngủ nằm ở tầng gác mái tạo nên sự độc đáo.
Phòng ngủ nằm ở tầng gác mái tạo nên sự độc đáo.
Phòng có nhà vệ sinh, bàn học và phòng thay đồ riêng.
Phòng có nhà vệ sinh, bàn học và phòng thay đồ riêng.

CTV Ngọc Thúy/VOV.VN

Theo Archdaily

Có thể bạn quan tâm