Cấp 14 sổ đỏ sân Chi Lăng: 'Sẽ có một vài ông đi tù'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bí thư Đà Nẵng khẳng định ai cấp sổ đỏ cho sân Chi Lăng thì phải chịu trách nhiệm và cũng sẽ có người đi tù, nhưng ngân hàng thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với rủi ro.
Ngày 28-8, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa có buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng. Tại đây, ông Nghĩa đưa ra nhiều thông tin đáng chú ý liên quan sân Chi Lăng và hai nhà máy thép Dana Ý, Dana Úc.
 
Sân vận động Chi Lăng hoang phế. Ảnh: TẤN VIỆT
Xem xét nguyện vọng dân Đà Nẵng
Nói về sân Chi Lăng, ông Nghĩa cho hay Chính phủ đã chỉ đạo Đà Nẵng phải xem xét nguyện vọng của người dân TP trong việc quyết lấy lại sân vận động này. Hiện, sân Chi Lăng đang vướng trong vụ án Phạm Công Danh và người dân Đà Nẵng mong muốn TP cố gắng giữ lại.
“Đây là nơi gắn với lịch sử Đà Nẵng trong các cuộc kháng chiến và trong quá trình phát triển. Sân Chi Lăng hiện không thể đưa ra đấu giá được vì 14 sổ đỏ được cấp không hợp pháp và khu vực chưa thông qua quy hoạch”, ông Nghĩa nói.
Theo ông Nghĩa, sau khi mua sân Chi Lăng, ông Phạm Công Danh đã phù phép chẻ thành 14 sổ đỏ khác nhau. Các sổ đỏ được mang đi cầm cố tại ngân hàng nhưng các ngân hàng lại không thể kiểm soát được nguồn gốc sổ đỏ và tính hợp pháp của nó.
“Cấp 14 sổ đỏ tại sân vận động này sai hoàn toàn, chẳng theo cơ sở nào khi dự án chưa được phê duyệt quy hoạch” - ông Nghĩa nói.
Bí thư Đà Nẵng cũng khẳng định các cá nhân liên quan việc cấp 14 sổ đỏ tại sân Chi Lăng khả năng sẽ phải đi tù, nhưng ngân hàng chủ nợ lại đối mặt rủi ro lớn.
“TP và các ngân hàng nên ngồi lại với nhau thương thảo cách giải quyết vướng mắc tại sân Chi Lăng theo hướng Đà Nẵng hoàn trả tiền đã bán sân Chi Lăng trước đó” - ông Nghĩa nói.
 
Hai nhà máy thép tê liệt hoạt động, nợ ngân hàng hàng trăm tỉ đồng. Ảnh: TẤN VIỆT
Hai nhà máy thép nợ hàng trăm tỉ đồng
Cũng tại buổi làm việc, đại diện chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Đà Nẵng cho hay nhà máy thép Dana Úc từng vay của ngân hàng này 228 tỉ đồng. Hiện, số nợ này đã chuyển thành nợ xấu khi Dana Úc mất khả năng trả nợ do phải dừng hoạt động.
Hai ngân hàng khác là Agribank và Ngân hàng Đầu tư phát triển Hải Vân chi nhánh Đà Nẵng cũng ôm khoản nợ xấu hàng trăm tỉ đồng do cho hai nhà máy thép vay trước đây. Từ đó, các ngân hàng kiến nghị lãnh đạo TP sớm có phương án giải quyết đối với hai nhà máy thép để hai doanh nghiệp có khả năng trả được nợ.
Ông Nghĩa thông tin, TP đang tính di dời phần sản xuất không ô nhiễm tại hai nhà máy (phần cán thép) về Khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu) để khôi phục sản xuất. Riêng phần luyện thép gây ô nhiễm thì lãnh đạo TP cương quyết dừng hoạt động.
Trước đó, lãnh đạo nhà máy thép Dana Ý đã nộp đơn kiện UBND TP Đà Nẵng ra tòa và TP đang chuẩn bị các thủ tục phục vụ phiên tòa.
Tấn Việt (PLO)

Có thể bạn quan tâm

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

(GLO)- Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể đến từng Bộ ngành, địa phương liên quan yêu cầu quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo ngày 30-4-2024 để chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Thị trường đất nền 'rã băng'

Thị trường đất nền 'rã băng'

Ở phía Bắc, nhu cầu tìm mua đất nền tăng mạnh ở một số huyện ngoại thành Hà Nội, như Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức tăng từ 1,7 - 2 lần so với quý I/2023. Trong khi ở phía Nam, mức độ quan tâm đất nền tại quận 12, TP.Thủ Đức, huyện Hóc Môn tăng từ 13 - 25%.