TP. Pleiku: Mưa to gió lớn làm ngã đổ cây xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Do mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã làm 1 cây cổ thụ trong khuôn viên Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên ngã đổ chắn ngang đường Trần Quang Khải, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai vào khoảng 5 giờ ngày 2-7 và làm hư hỏng phần bờ tường của trường này.
Cây cổ thụ bật gốc chắn ngang đường Trần Quang Khải. Ảnh: Nguyễn Diệp
Cây cổ thụ bật gốc chắn ngang đường Trần Quang Khải. Ảnh: Nguyễn Diệp
Cây xanh bật gốc đè lên hệ thống đường dây cáp điện và một phần mái nhà của một hộ dân trên tuyến đường. Rất may vào thời gian trên không có người và phương tiện lưu thông qua lại trên tuyến đường này nên không thiệt hại về người. 
Cũng vào thời điểm trên, 1 cây xanh khác trên đường Trần Quang Khải đoạn giáp đường Hùng Vương bật gốc làm gãy đổ 1 trụ điện gây cúp điện cục bộ.
 Trụ điện ngã đổ do cây xanh khác bật gốc. Ảnh: Nguyễn Diệp
Trụ điện ngã đổ do cây xanh khác bật gốc. Ảnh: Nguyễn Diệp
Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai và Công ty Điện lực Gia Lai đã cử lực lượng chức năng đến xử lý để đảm bảo an toàn giao thông cũng như kết nối điện cho người dân.
Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

(GLO)- Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể đến từng Bộ ngành, địa phương liên quan yêu cầu quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo ngày 30-4-2024 để chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Thị trường đất nền 'rã băng'

Thị trường đất nền 'rã băng'

Ở phía Bắc, nhu cầu tìm mua đất nền tăng mạnh ở một số huyện ngoại thành Hà Nội, như Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức tăng từ 1,7 - 2 lần so với quý I/2023. Trong khi ở phía Nam, mức độ quan tâm đất nền tại quận 12, TP.Thủ Đức, huyện Hóc Môn tăng từ 13 - 25%.