Xã Gào dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đạt nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến tranh nên xã Gào đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 6-11-1975. Đây là xã đầu tiên của tỉnh vinh dự nhận được danh hiệu cao quý này. Phát huy truyền thống đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Gào tiếp tục đoàn kết, thi đua yêu nước và lập nên nhiều thành tích, trong đó có việc hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM), được UBND tỉnh công nhận từ đầu năm nay.
  Đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh TP. Pleiku đi qua làng B, xã Gào.   Ảnh: H.C
Đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh TP. Pleiku đi qua làng B, xã Gào. Ảnh: H.C
Xã Gào hiện có 5.796,6 ha đất tự nhiên, với 1.004 hộ, 4.453 nhân khẩu ở 7 thôn làng. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tuyên truyền, cổ vũ nhân dân ra sức thực hiện các phong trào, các cuộc vận động thi đua yêu nước như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”, phụ nữ với mô hình “5 không, 3 sạch”; nông dân với phong trào “Phát huy nội lực để phát triển cộng đồng, góp phần xây dựng NTM và phát huy dân chủ ở cơ sở”... Ông Nguyễn Văn Ánh-Chủ tịch Hội Nông dân xã-phấn khởi cho biết: “Nhờ thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị mà nhiều hộ dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo. Nhiều gia đình như: Rơ Lan Bih, Kpuih Bel (làng A), Rơ Châm Miu (làng B), Siu Lai (làng C), Siu Thắng (làng D)... trở nên khá giả, có nhiều đóng góp xây dựng NTM cho làng, cho xã”.
Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã Gào đã huy động hàng chục ngàn ngày công lao động và kinh phí để xây dựng, sửa chữa, bảo vệ các công trình xây dựng cơ bản. Cùng với việc đóng góp kinh phí làm mới và duy trì hệ thống chiếu sáng đường liên xã, sơn sửa nhà rông truyền thống, nhà sinh hoạt cộng đồng, sân vận động, bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các thôn làng, người dân còn tham gia tu sửa, phát quang bụi rậm hành lang các tuyến đường. Đặc biệt, dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh TP. Pleiku đi qua địa bàn xã hơn 3 km đã tạo động lực để nhân dân đầu tư phát triển. “Hiểu rõ lợi ích của việc làm đường Hồ Chí Minh, gia đình tôi đã tự giác phá bỏ vườn rẫy, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho đơn vị thi công”-ông Kpă Praih-người dân làng B-bộc bạch.
Trao đổi về sự đổi mới của xã, ông Trần Ngọc Thanh-Chủ tịch UBND xã Gào-khẳng định: “Đổi thay thấy rõ nhất của xã chính là chất lượng xây dựng NTM, hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhận thức của người dân ngày càng nâng lên. Phát huy truyền thống, người dân trong xã tích cực học hỏi làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, huy động nguồn lực để duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM”.
Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất quy định mới về tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Đề xuất quy định mới về tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Luật Đất đai 2024, trong đó đề xuất quy định mới về miễn, giảm tiền thuê đất, việc tính tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...