Xử lý các điểm ngập trên đường Tôn Đức Thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 17-7, ông Nguyễn Đức Sơn-Phó Trưởng phòng Quản lý Đô thị TP. Pleiku-cho biết: Đơn vị đang phối hợp cùng UBND phường Yên Thế, UBND xã Biển Hồ và Công ty Công trình Đô thị để xử lý khu vực ngập úng trên đường Tôn Đức Thắng (thuộc tổ 8, phường Yên Thế). Theo đó, phương án tạm thời là khơi thông vùng ngập úng, tạo dòng chảy xuống đường hẻm thuộc tổ 8, sau đó sẽ đề xuất UBND TP. Pleiku bố trí vốn để xử lý triệt để.
 Khu vực bị ngập nước trên đường Tôn Đức Thắng.
Khu vực bị ngập nước trên đường Tôn Đức Thắng. Ảnh: Lê Gia
Theo ông Nguyễn Đức Sơn, hiện người dân đã đồng ý cho mở rãnh nước dài khoảng 300 m để khơi thông dòng chảy. “Trong những ngày tới, Công ty Công trình Đô thị sẽ tiến hành triển khai để xóa điểm ngập, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Phòng cũng sẽ tham mưu UBND thành phố lập dự án, có kế hoạch bố trí vốn để thực hiện việc chống ngập úng kéo dài trên đường Tôn Đức Thắng mà người dân đã phản ánh trong thời gian qua”-ông Sơn nói.  
Trước đó, Báo Gia Lai Điện tử đã có bài phản ánh về việc đường Tôn Đức Thắng bị ngập ở đoạn giáp ranh giữa địa phận xã Biển Hồ và phường Yên Thế.
Lê Gia

Có thể bạn quan tâm

Thị trường đất nền 'rã băng'

Thị trường đất nền 'rã băng'

Ở phía Bắc, nhu cầu tìm mua đất nền tăng mạnh ở một số huyện ngoại thành Hà Nội, như Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức tăng từ 1,7 - 2 lần so với quý I/2023. Trong khi ở phía Nam, mức độ quan tâm đất nền tại quận 12, TP.Thủ Đức, huyện Hóc Môn tăng từ 13 - 25%.