Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri tại huyện Kbang và thị xã An Khê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Vừa qua, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 2 gồm các ông: Dương Quốc Anh-Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia; Đinh Duy Vượt-Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai; Y Đức Thành-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Đak Đoa và bà Rơ Chăm H’Hồng-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Kbang và thị xã An Khê.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 2. Ảnh: Hồng Thi
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 2. Ảnh: Hồng Thi

Tại những nơi tiếp xúc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang và thị xã An Khê đã thông báo tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Tiếp đó, từng ứng cử viên đã lần lượt báo cáo đến cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV.
 

Ứng cử viên báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình. Ảnh: Hồng Thi
Ứng cử viên báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình. Ảnh: Hồng Thi

Các cử tri tham gia hội nghị đã bày tỏ sự phấn khởi sau khi nghe chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời nêu lên một số kiến nghị, đề xuất liên quan đến: đầu tư cơ sở hạ tầng, đường giao thông, hệ thống nước sạch cho địa phương; tìm đầu ra ổn định cho nông sản; chính sách thu hút đầu tư nước ngoài; tình trạng nợ công trên cả nước hiện nay; tăng thời gian giao quyền sử dụng đất cho nhân dân từ 30 đến 50 năm thay vì 20 năm; nâng mức lương của cán bộ xã, phường, thị trấn; chế độ chính sách cho cán bộ nghỉ hưu trước tháng 2-1992; giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường, nguồn nước, mất an toàn vệ sinh thực phẩm; đầu tư xây dựng hệ thống nhà trẻ cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi, quy định mức học phí hợp lý cho học sinh mầm non; ngăn chặn các công trình “sai lầm thế kỷ” tương tự như Thủy điện An Khê-Ka Nak, kiên quyết không cho phép xây dựng nhà máy cồn trên địa bàn thị xã An Khê; giải quyết các vấn đề bất cập hậu thủy điện An Khê-Ka Nak, trả dòng chảy lại cho sông Ba…
 

Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thi
Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thi

Đại diện chính quyền địa phương đã giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến thẩm quyền mình quản lý. Bên cạnh đó, các ứng cử viên cũng đã cảm ơn, ghi nhận và hứa sẽ bổ sung những vấn đề mà cử tri quan tâm vào kế hoạch hành động của mình cũng như sẽ có kiến nghị với các cơ quan chức năng để thực hiện trong quá trình hoạt động, không phụ sự kỳ vọng của cử tri địa phương.
 

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri tại thị xã An Khê. Ảnh: Hồng Thi
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri tại thị xã An Khê. Ảnh: Hồng Thi

Hội nghị do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và UBND huyện Kbang, thị xã An Khê tổ chức để các vị ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 2 gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để thực hiện quyền vận động bầu cử của mình.

Hồng Thi