Đến xứ "Vua lửa" xem lễ cầu mưa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với mong muốn quanh năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống dân làng bình yên, ấm no, hạnh phúc, sáng ngày 30-4, tại khu di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia-Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) cộng đồng người Jrai đã tổ chức Lễ cúng cầu mưa của Yang Pơtao Apui (Vua Lửa). Đây không chỉ là lễ nghi cầu mưa đơn thuần mà đã trở thành một phong tục, một hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng độc đáo của đồng bào Jrai.

.

Có thể bạn quan tâm