Tới làng Phước Tích, nghe nghệ nhân tâm sự về nghề gốm trăm năm tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bên cạnh những ngôi nhà rường độc đáo, những nhà thờ cổ kính, làng cổ Phước Tích (Thừa Thiên-Huế) còn có nghề làm gốm truyền thống vô cùng đặc sắc.
 

Một số đồ gốm mỹ nghệ tại làng gốm Phước Tích (Ảnh: Lâm Phan/Vietnam+)
Một số đồ gốm mỹ nghệ tại làng gốm Phước Tích (Ảnh: Lâm Phan/Vietnam+)



Theo các nghệ nhân làm gốm, từ xa xưa, những sản phẩm gốm của Phước Tích (Thừa Thiên-Huế) đã trở thành những sản phẩm quý chuyên dùng để dâng lên vua chúa triều Nguyễn.

Ông Lương Thanh Hiền, nghệ nhân làm gốm tại Phước Tích cho hay làng gốm có từ khoảng năm 1470 và rất hưng thịnh. Cho đến năm 1989 thì nghề gốm mai một dần.

"Đồ gốm ở đây mang tính dân dụng như: Om, niêu, nồi để nấu cơm. Sau này đồ nhôm nhựa tràn vào Việt Nam thì gốm Phước Tích bị mai một. Chỉ còn những người lớn tuổi và một số nghệ nhân còn giữ nghề," ông Hiền chia sẻ...

.



Lâm Phan - Phương Anh (Vietnam+)
 

Có thể bạn quan tâm