Bí kíp "khắc hồn" vào đá từ những đôi tay chai sạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những thợ tạc tượng đá đến với nghề bằng nhiều lý do nhưng đặc điểm chung dễ thấy ở họ là sự cần mẫn, tỉ  mỉ. Để tạo ra từng pho tượng mang tính nghệ thuật, người làm nghề phải cặm cụi đục, đẽo, chịu đựng những âm thanh đến nhức óc từ máy tiện và bụi trắng phủ kín mặt, đầu, tóc và cả đôi tay chai sạn của họ.

.


https://laodong.vn/video/bi-kip-khac-hon-vao-da-tu-nhung-doi-tay-chai-san-788160.ldo

Theo NHẬT VŨ - TẠ QUANG (Báo Lao Động)

Có thể bạn quan tâm