Thành phố Pleiku tích cực thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, Thành ủy Pleiku đã chỉ đạo thực hiện tốt đợt sinh hoạt kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Bác. Theo đó, các cấp, các ngành đã tích cực đẩy mạnh triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Thực hiện Di chúc của Bác bằng những việc làm cụ thể
 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy (khóa XIV).
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy (khóa XIV).

Với từng loại hình chi bộ, cơ quan khác nhau thì cán bộ, đảng viên đơn vị đó quan tâm liên hệ, kiểm điểm theo các nội dung 45 năm thực hiện Di chúc của Người gắn với chức năng và nhiệm vụ công việc được giao khác nhau.

Chi bộ các thôn, làng, tổ dân phố liên hệ, kiểm điểm các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến của tổ chức Đảng, công tác phát triển đảng viên ở khu dân cư; công tác vận động nhân dân thực hiện chủ trương, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của Đảng bộ thành phố như: thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy (khóa XIV) về “Xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai đến năm 2020”, Nghị quyết 05-NQ/TU của Thành ủy về “Đầu tư chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020”, công tác giảm nghèo bền vững nhằm nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...  

Các chi bộ cơ quan tập trung liên hệ, kiểm điểm việc thực hành đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; việc thực hiện quy định nêu gương về đạo đức của cán bộ, đảng viên; công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”...

Các chi bộ thuộc Đảng bộ Công an thành phố liên hệ, kiểm điểm thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và thực hiện “6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân”; công tác phòng-chống các loại tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Các chi bộ cơ quan sự nghiệp, trường học liên hệ, kiểm điểm công tác giáo dục, bồi dưỡng giáo dục thế hệ cách mạng cho đời sau; công tác đảm bảo an ninh học đường; thực hiện tốt việc dạy và học, xây dựng đạo đức nhà giáo “Mỗi thầy-cô giáo là tấm gương về tinh thần tự học và sáng tạo”; công tác giữ gìn y đức và nâng cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ y-bác sĩ … Mặt trận và các đoàn thể thành phố tập trung liên hệ, kiểm điểm việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân về những vấn đề mà người dân quan tâm; các vấn đề bức xúc ở cơ sở để kịp thời phản ánh với cấp ủy, lãnh đạo giải quyết và việc tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, kết quả vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào xung kích tình nguyện, góp phần vào xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, nhằm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các chi bộ, các cơ quan, đơn vị đã tập trung kết hợp đánh giá liên hệ, kiểm điểm 45 năm thực hiện Di chúc với học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu “làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân” theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đó là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với giải quyết một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020).

Tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động

 

Đợt sinh hoạt chính trị 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt đã nêu cao tinh thần gương mẫu, nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm đối với công việc; giữ gìn, rèn luyện phẩm chất, tư cách đạo đức; nói đi đôi với làm, gần gũi, tận tụy với nhân dân...

Nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy năng lực, sở trường cũng như trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt những vấn đề bức xúc nổi cộm, những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, giải quyết, nhất là việc giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho công dân; cán bộ, công chức đi làm đúng giờ,... Nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X) về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình đô thị đến năm 2020”, thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”... góp phần vào sự phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo  quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bùi Thị Lan

Có thể bạn quan tâm

45 năm lời dặn của Bác: Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu về xóa đói, giảm nghèo

45 năm lời dặn của Bác: Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu về xóa đói, giảm nghèo

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại, Người Cha già của dân tộc trước khi đi xa đã căn dặn về việc “không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân“. 45 năm qua, thực hiện di huấn của Người, Đảng, Chính phủ đã có những chủ trương, chính sách mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống của người dân.
Ngành Hậu cần Quân đoàn 3 làm theo lời Bác

Ngành Hậu cần Quân đoàn 3 làm theo lời Bác

(GLO)- Ngành Hậu cần Quân đoàn 3 là một trong những “mắt xích“ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Chính vì thế, đơn vị đã cụ thể hóa phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy“ bằng nhiều việc làm thiết thực.
Phụ nữ thực hành tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế

Phụ nữ thực hành tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế

(GLO)- Những năm qua, việc học tập và làm theo gương Bác đã thực sự trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh. Đặc biệt, quá trình học tập, làm theo luôn có sự phân công trách nhiệm rõ ràng đối với từng cán bộ, hội viên và được cụ thể hóa bằng những việc làm như: thực hành tiết kiệm chống tham nhũng lãng phí, sửa đổi tác phong lề lối làm việc, sâu sát cơ sở hay thông qua các mô hình: “kho thóc tình thương“, “ống tiền tiết kiệm“, “hũ gạo tiết kiệm“, “nuôi heo đất“, quỹ “mái ấm tình thương“...
Lời Người dặn về "trồng người"

Lời Người dặn về "trồng người"

Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm chăm lo mọi mặt cho thanh- thiếu niên, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ về lý tưởng, đạo đức cách mạng, về văn hóa, khoa học kỹ thuật, rèn luyện năng lực hoạt động thực tiễn... để thế hệ trẻ kế thừa và phát huy được những kinh nghiệm của các thế hệ trước. Cho đến những dòng cuối cùng để lại trong Di chúc, những lời căn dặn của Người vẫn là nền tảng định hướng cho sự phát triển các thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay.
Lời Bác dặn với "nhiệm vụ then chốt"

Lời Bác dặn với "nhiệm vụ then chốt"

(GLO)- Trong Di chúc, Bác đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. “Trước hết nói về Đảng“, Bác dặn dò: “...Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng... Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân“. Những vấn đề về công tác xây dựng Đảng như lời Bác để lại trước lúc ra đi, đã nhiều lần, trong nhiều nội dung các văn kiện của Đảng đã đề cập. Đặc biệt là những năm gần đây.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tác phong, phương pháp lãnh đạo của người cán bộ trong giai đoạn mới

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tác phong, phương pháp lãnh đạo của người cán bộ trong giai đoạn mới

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Ngư­ời là một tấm gương sáng về phẩm chất và năng lực của ng­ười cán bộ cách mạng. Trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến tác phong, phương pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của người cán bộ cách mạng.
45 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ: Những cảm nhận của người trong cuộc

45 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ: Những cảm nhận của người trong cuộc

Di chúc Bác viết vào dịp sinh nhật của mình trong suốt 5 năm, khi còn rất minh mẫn, sáng suốt. 5 năm Bác trăn trở, suy nghĩ kỹ càng, viết đi, viết lại, sửa chữa, bổ sung… Do vậy, bản Di chúc tuy vô cùng ngắn gọn súc tích, nhưng hầu như đã chứa đựng toàn vẹn. Bốn mươi lăm năm ngày Bác đi xa, tác giả viết bài này xin nêu những cảm nhận.
Lực lượng vũ trang tỉnh học tập và làm theo gương Bác

Lực lượng vũ trang tỉnh học tập và làm theo gương Bác

(GLO)- Những năm qua, thực hiện lời căn dặn của Bác, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị và phong trào thi đua quyết thắng cùng các cuộc vận động khác.
"Tuổi già nhưng chí không già"

"Tuổi già nhưng chí không già"

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng và quan tâm đến người cao tuổi. Người luôn đánh giá cao vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt cuộc đời, dù bận nhiều việc nhưng Hồ Chí Minh vẫn luôn dành cho người cao tuổi Việt Nam những tình cảm ân cần và sự quan tâm sâu sắc.
Ngành Tòa án: Làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngành Tòa án: Làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(GLO)- Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị và Thông tri số 05-TT/TU ngày 16-6-2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua, ngành Tòa án tỉnh đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức và thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhờ đó, cán bộ, công chức có sự tiến bộ về nhận thức, nâng cao văn hóa ứng xử, thực hiện dân chủ, hoàn thành các công việc được giao...