Bài 1: Trường học với vệ sinh an toàn thực phẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Hiện nay, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã triển khai bếp ăn tập thể nhằm đảm bảo đủ chất dinh dưỡng và đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh. Song vẫn còn đó nhiều đáng ngại từ những bếp ăn này.

Xác định việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong mỗi bữa ăn tại các trường bán trú, nội trú là khâu quan trọng nhằm làm giảm nguy cơ trẻ bị suy dinh dưỡng và đảm bảo các điều kiện tốt nhất về thể chất cho học sinh. Nhận thức được điều này, ngay đầu năm học, các trường có bếp ăn tập thể đã tổ chức khám sức khỏe để nắm bắt được tình trạng sức khỏe của từng em học sinh, đồng thời xây dựng kế hoạch, lên thực đơn, lập các biểu mẫu nhằm cung cấp thực phẩm có đầy đủ dinh dưỡng cho học sinh và đảm bảo an toàn thực phẩm cho các bữa ăn tại trường.

 

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: N.T
Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: N.T

Qua thực tế tại một số trường học trên địa bàn tỉnh, chúng tôi nhận thấy các trường học đã chú trọng đến công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trường Phổ thông Nguyễn Văn Linh (Trần Nhật Duật, xã Diên Phú, TP. Pleiku) là một trong những trường có tỷ lệ học sinh nội trú và bán trú đông nhất của tỉnh, bếp ăn nhà trường phục vụ cho khoảng 1.300 học sinh. Bếp ăn được sắp xếp khoa học, phân chia thành các khu vực như bếp nấu, chế biến thực phẩm;  kho chứa thực phẩm, có bệ kê và tủ lạnh lưu mẫu đúng quy định, đặc biệt nước giếng khoan nhà trường được cấp giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh…

Có mặt tại bếp ăn Trường THPT Dân tộc Nội trú Đak Đoa (huyện Đak Đoa) vào lúc chuẩn bị giờ ăn cho học sinh, chúng tôi cũng thấy rõ sự quan tâm đến vấn đề VSATTP của Ban Giám hiệu nhà trường. Các vật dụng chế biến, khay chén, đồ dùng đựng thức ăn được các thầy cô-giáo và nhân viên dinh dưỡng nhà trường lau rửa sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng trên kệ, đội ngũ nhân viên phục vụ trong bếp có trang phục riêng, đầu tóc gọn gàng, đeo găng tay khi chế biến thực phẩm.

Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc Nội trú Đak Đoa-cô Nguyễn Thị Châu cho hay: Nhận thức được tầm quan trọng của vệ sinh an toàn thực phẩm, nhà trường thường xuyên nhắc nhở cán bộ, nhân viên và học sinh thực hiện đúng các quy định về an toàn thực phẩm. Nhà trường có hợp đồng rõ ràng với các đơn vị cung ứng thực phẩm và còn tăng gia trồng thêm các loại rau nhằm cung cấp rau sạch chế biến thực phẩm cho học sinh.

 

Ảnh: Nguyễn Tú
Ảnh: Nguyễn Tú

Thực tế cho thấy các trường học có học sinh bán trú, nội trú đã nhận thức được tầm quan trọng của vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sự phát triển toàn diện của học sinh và ngày càng nỗ lực hơn. Tuy vậy, vẫn còn đó những lỗi vi phạm mà nếu nhà trường khắc phục được những điểm như trên thì công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường sẽ thu được những kết quả cao hơn, khiến phụ huynh học sinh yên tâm hơn khi con cái theo học ở các trường.

Tại Trường Mầm non Sơn Ca (101 Lý Thái Tổ, TP. Pleiku), nhân viên dinh dưỡng trực tiếp thực phẩm không sử dụng bảo hộ lao động chuyên dụng đúng quy định của Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (100 Lê Lợi, TP. Pleiku), chủ cơ sở có hành vi vi phạm không thực hiện kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm hàng năm theo quy định cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm. Khu vực bếp ăn nhà trường không được thiết kế tổ chức theo nguyên tắc một chiều. Và, còn có hiện tượng sử dụng lại dầu ăn đã qua sử dụng để chế biến thực phẩm như tại Trường Phổ thông Nguyễn Văn Linh…

Ông Nguyễn Văn Đang- Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Gia Lai cho biết: Các trường học là những đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm và có biện pháp tích cực trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh của trường mình.

Các đơn vị trường học thường xuyên phối hợp với Chi cục tổ chức các đợt tập huấn để các em học sinh có những hiểu biết đúng đắn khi sử dụng thực phẩm và có biện pháp tự phòng tránh. Bên cạnh đó vì điều kiện của từng trường nên còn những thiếu sót, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra nhắc nhở để các trường làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.
Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải 2 cuộc thi "Đường về nhà" và tìm hiểu chính sách pháp luật

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải 2 cuộc thi "Đường về nhà" và tìm hiểu chính sách pháp luật

(GLO)- Sáng 28-12, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải 2 cuộc thi sáng tác video, clip truyền thông “Đường về nhà“ và cuộc thi viết “Tìm hiểu chính sách pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức-lao động (CNVC-LĐ) toàn tỉnh“ năm 2022.
Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19

Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Ngày 27-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại thị xã An Khê. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn giám sát.
Tặng quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ

Tặng quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ

(GLO)- Chiều 22-12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức tặng quà cho các em học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Võ Văn Kiệt (xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).
Gia Lai quy định về quay vòng vốn hỗ trợ cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Gia Lai quy định về quay vòng vốn hỗ trợ cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chưong trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.