Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Giám đốc USAID Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tiếp Giám đốc USAID Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ mong muốn việc hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ có những bước phát triển nhanh chóng hơn.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Chiều 7/3, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) Việt Nam Michael Greene.
Nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa USAID và Bộ Quốc phòng Việt Nam thời gian qua, ông Michael Greene hy vọng hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ này trong thời gian tới.
Phát biểu tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ mong muốn việc hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ có những bước phát triển nhanh chóng hơn.
Ông Michael Greene và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã cùng trao đổi những nội dung chính trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Đoàn Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ do Thượng nghị sỹ Patrick Leahy dẫn đầu.
Dự kiến nhân chuyến thăm này, hai bên sẽ chính thức công bố khởi động Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa và phía Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ 50 triệu USD cho các nạn nhân khuyết tật của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin.
Cũng tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và ông Michael Greene đã trao đổi về việc phối hợp tổ chức một hội thảo về hợp tác giữa hai nước trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh trong thời gian tới tại Washington, nhằm huy động hiệu quả các nguồn lực, nhất là từ phía Hoa Kỳ, để khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.
Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã tiếp Đại sứ Italy tại Việt Nam Antonio Alessandro đến chào xã giao.
Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.