Tàu cá Trung Quốc - Philippines căng thẳng: Quân đội Philippines lên tiếng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quân đội Philippines hôm 5-3 cho biết không nhận được thông tin ngư dân Philippines bị tàu cá Trung Quốc ngăn chặn đánh bắt hoặc neo đậu tại các bãi cát quanh đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa (của Việt Nam, đang bị Philippines chiếm giữ) ở biển Đông.

Theo Phó Đô đốc Rene Medina - chỉ huy của Bộ Tư lệnh phía Tây thuộc lực lượng vũ trang Philippines (WESCOM), lực lượng này nhận được thông tin ngư dân Philippines vẫn có thể đánh bắt quanh khu vực nói trên cũng như dừng chân và trú ẩn trên các bãi cát.
 

 Phó Đô đốc Rene Medina, chỉ huy của Bộ Tư lệnh phía Tây thuộc lực lượng vũ trang Philippines (WESCOM). Ảnh: Scoopnest
Phó Đô đốc Rene Medina, chỉ huy của Bộ Tư lệnh phía Tây thuộc lực lượng vũ trang Philippines (WESCOM). Ảnh: Scoopnest



Thông báo trên được đưa ra không lâu sau khi Thị trưởng Kalayaan, ông Roberto del Mundo, cho rằng các tàu Trung Quốc đã chặn đường của các tàu Philippines và xua đuổi họ ra khỏi các bãi cát, khu vực người dân Philippines xem là ngư trường.

Ông Medina cho rằng có khoảng 10 tàu Trung Quốc neo đậu gần các hòn đảo nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở biển Đông. Theo ông Medina, WESCOM không nhận được thông tin các tàu Trung Quốc quấy rối ngư dân Philippines ngoại trừ sự hiện diện bất thường của họ trong khu vực. Các tàu Trung Quốc không có bất kỳ hoạt động đánh bắt cá nào.

Các lực lượng của WESCOM liên tục theo dõi hoạt động của các tàu Trung Quốc. Trong khi đó, Phó Đô đốc Medina cho rằng có khả năng đội tàu của Bắc Kinh cũng đang giám sát hoạt động của các lực lượng Philippines. Điều này phù hợp với tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana rằng những con tàu đó là của "dân quân Trung Quốc".

Trong khi đó, ông Lorenzana từ chối bình luận về vụ việc mà không có xác nhận từ phía quân đội Philippines tại hiện trường. Dù vậy, ông cho biết Trung Quốc đã cam kết với Philippines rằng sẽ không có hành động bạo lực nào diễn ra.

Xuân Mai (Theo ABS-CBN News, nld)
 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.