Sự thực vụ tàu cá Quảng Ngãi bị ép chìm ở Hoàng Sa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Rạng sáng ngày 17/3, năm ngư dân đi trên tàu cá QNg 90819 TS do ngư dân Nguyễn Minh Hùng ở xã Bình Châu huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng được một tàu ở địa phương đưa vào bờ. Các ngư dân đã phản bác lại thông tin phía Trung Quốc đã đề cập trước đó.
 
Hình ảnh tàu Trung Quốc sau khi đã ép gây chìm tàu ngư dân (cắt từ clip trên biển)
Thuyền trưởng Nguyễn Minh Hùng đã tường thuật với Bộ đội biên phòng và Cảnh sát biển, sáng ngày 6/3/2019, tàu cá neo ở khu vực gần đảo Đá Lồi, là một hoang đảo, nhưng vẫn bị tàu Trung Quốc 44101 phun vòi rồng, ép đuổi tàu vào vùng nước cạn gây chìm tàu vào lúc 10 giờ cùng ngày.
 
Ngư dân Nguyễn Minh Lên, sinh năm 2000, con trai thuyền trưởng Hùng đi cùng chuyến tàu trên, cho biết, gia đình đang nợ ngân hàng sau vụ bị ép chìm tàu
Tàu cá QNg 90620 TS, do ngư dân Trịnh Văn Hiền đánh bắt cách đó 30 hải lý nhận được tin đã đến tổ chức cứu vớt, trong lúc tàu Trung Quốc 44101 đang thả neo cách đó khoảng 1 hải lý, để ngư dân tự tổ chức cứu nạn.
Ngày 7/3, Reuters và truyền thông Trung Quốc đưa tin, người phát ngôn Trung Quốc nói, tàu của họ đã tiếp cận và giải cứu ngư dân đi trên tàu của ông Nguyễn Minh Hùng.
Thuyền trưởng Hùng, con trai là ngư dân đi trên tàu và thuyền trưởng tàu ra tay cứu ngư dân đều phản bác thông tin mà phía Trung Quốc việc Trung Quốc cứu người và khẳng định “việc cứu giúp là do ngư dân Việt Nam tổ chức”.
Văn Chương (Tiền Phong)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.