Bế mạc khóa huấn luyện tự vệ đợt 1-2019

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 15-3, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai tổ chức bế mạc khóa huấn luyện tự vệ đợt 1-2019.
Tham gia khóa huấn luyện có 51 chiến sĩ tự vệ thuộc các sở, ban ngành đứng chân trên địa bàn TP. Pleiku. Sau 5 ngày huấn luyện (từ ngày 11 đến 15-3), các chiến sĩ tự vệ đã được trang bị những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng-an ninh; nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng hiện nay; thực hành các kỹ-chiến thuật chiến đấu bộ binh; kỹ thuật bắn súng bộ binh AR15...
Huấn luyện kỹ thuật bắn sung bộ binh AR15. Ảnh: Ngọc Sang
Huấn luyện kỹ thuật bắn sung bộ binh AR15. Ảnh: Ngọc Sang
Theo đánh giá, trong suốt thời gian huấn luyện, đa số cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn về khí hậu thời tiết, điều kiện đi lại; đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, chấp hành quân số, thời gian đúng quy định trong học tập cũng như kỷ luật trên thao trường; chấp hành nghiêm kế hoạch huấn luyện đề ra; bảo đảm an toàn tuyệt đối với người và vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật.
Kết quả đợt huấn luyện, 100% chiến sĩ tự vệ đạt yêu cầu về chính trị, chiến thuật, điều lệnh đội ngũ; trong đó 76% trở lên đạt khá, giỏi. Nhân dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku tặng giấy khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình huấn luyện.
Ngọc Sang

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.