Gia Lai: 300 học sinh tham dự Hội thao Giáo dục quốc phòng-an ninh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hôm qua (24-2), Hội thao Giáo dục quốc phòng-an ninh học sinh lần thứ I của Trường THPT chuyên Hùng Vương đã diễn ra với sự tham gia của 300 học sinh các khối lớp 10, 11 và 12. Đây là hội thao được Sở Giáo dục và Đào tạo chọn làm điểm cho 19 trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh Gia Lai.
  Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các vận động viên tham gia hội thao. Ảnh N.G
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các vận động viên tham gia hội thao. Ảnh N.G
Ngoài phần lý thuyết tìm hiểu về kiến thức quốc phòng và an ninh, các vận động viên còn thi thực hành theo khối lớp. Trong đó, khối 10 tham gia thi ở 3 nội dung: đội ngũ từng người không có súng (nam, nữ), đội ngũ đơn vị (tập thể), kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương (tập thể). Khối 11 thi đấu ở nội dung tháo lắp súng AK (nam, nữ) và ném lựu đạn xa trúng đích (nam, nữ). Khối 12 tham gia thi ở 2 nội dung: bắn súng tiểu liên AK trên máy bắn tập MPT03 (nam, nữ) và tư thế động tác vận động trong chiến đấu (nam, nữ).
Kết thúc hội thao, Ban tổ chức trao 45 giải cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc ở tất cả các nội dung thi đấu gồm 13 giải nhất, 13 giải nhì và 13 giải ba cho các nội dung cá nhân nam, nữ cùng 6 giải tập thể.
Nguyễn Giang

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.