Chính ủy Tổng cục Hậu cần thăm, chúc Tết Binh đoàn 15

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong chuyến công tác tại Tây Nguyên, ngày 28-1, Trung tướng Lê Văn Hoàng- Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Tổng cục Hậu cần, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng đã đến thăm, chúc Tết Bộ tư lệnh Binh đoàn 15. 
Thay mặt Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15, đồng chí Thượng tá Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15 đã báo cáo những nét nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh trên địa bàn đóng quân; công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Binh đoàn đã thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban tác chiến, phân đội trực chiến. Phối hợp với Quân khu 5 và các lực lượng của Bộ tham gia diễn tập Chỉ huy-Tham mưu một bên, hai cấp trên bản đồ, có một phần thực binh theo kế hoạch A3 trên địa bàn Tây Nguyên đạt kết quả tốt, được các cơ quan Bộ và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh có chất lượng, hiệu quả, đúng định hướng, đúng pháp luật. 
Trung tướng Lê Văn Hoàng tặng quà Bộ tư lệnh Binh đoàn 15. Ảnh: Sơn Tùng
Trung tướng Lê Văn Hoàng tặng quà Bộ tư lệnh Binh đoàn 15. Ảnh: Sơn Tùng
Đồng chí Trung tướng Lê Văn Hoàng ghi nhận và biểu dương những kết quả cán bộ, chiến sĩ, công nhân, người lao động Binh đoàn 15 đạt được trong năm qua. Đồng thời yêu cầu Binh đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và đơn vị bạn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả, quan tâm giúp đỡ địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm sóc bà mẹ trẻ em. Nhân dịp Tết đến, Xuân về, đồng chí Chính ủy Tổng cục Hậu cần chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 15 một năm mới với nhiều thắng lợi mới, gia đình no ấm, hạnh phúc; đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, an toàn, tiết kiệm.
Sơn Tùng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.