Việt Nam tham gia duyệt binh hạm đội quốc tế tại Hàn Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, các hoạt động trong khuôn khổ chương trình duyệt binh hạm đội quốc tế đã mở màn ngày 10/10 tại căn cứ hải quân Jeju của Hàn Quốc và sẽ kéo dài tới hết ngày 14/10.

Tàu 015- Trần Hưng Đạo. (Ảnh: Mạnh Hùng/Vietnam+)
Tàu 015- Trần Hưng Đạo. (Ảnh: Mạnh Hùng/Vietnam+)



Hàn Quốc lần đầu tổ chức Lễ duyệt binh hạm đội quốc tế vào năm 1998 nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập quân đội nước này. Đây là một sự kiện tiêu biểu của Hải quân Hàn Quốc, được tổ chức 10 năm một lần và năm nay là lần tổ chức thứ ba.

Buổi duyệt binh trên biển sẽ diễn ra ngày 11/10 trên hải phận phía Nam đảo Jeju. Tham gia lễ duyệt binh lớn này có tổng cộng hơn 40 tàu và hơn 20 máy bay quân sự của 13 nước trên toàn thế giới, trong đó có tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Ronald Reagan của Mỹ và đặc biệt có sự xuất hiện của một trong những tàu hộ vệ tên lửa hiện đại và lớn nhất của Việt Nam. Đó là tàu 015- Trần Hưng Đạo lớp Gepard 3.9 mà phía Nga đã bàn giao cho Việt Nam cuối năm ngoái. Trước đó, tàu 015 - Trần Hưng Đạo đã có chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 27/9.

Tham gia sự kiện có nhiều quan chức lão thành trong quân đội Hàn Quốc, các binh sĩ ưu tú, sinh viên đang theo học các trường sĩ quan. Đây là những gương mặt đại diện cho quân đội Hàn Quốc trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Buổi duyệt binh hạm đội trên biển dự kiến sẽ diễn ra trước sự theo dõi của đông đảo người dân Jeju và đoàn người dân diễu hành gồm hơn 500 người được tuyển chọn.

Nhật Bản không cử tàu tham dự sự kiện này sau những tranh cãi liên quan tới "Húc Nhật kỳ". Trung Quốc cũng không cử tàu tham gia. Mặc dù vậy, hai nước này vẫn cử đại diện tham dự Hội nghị chuyên đề Hải quân Tây Thái Bình Dương (WPNS) có sự tham gia của đoàn đại biểu hải quân 46 nước diễn ra vào ngày 12/10.

Ngoài ra, người dân sẽ có thể tham gia một số sự kiện bên lề, diễn ra tại căn cứ hải quân Jeju từ ngày 12/10 tới ngày 14/10.

Mạnh Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.