Bảo vệ biên giới bằng sức mạnh toàn dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, Gia Lai) thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa bàn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó Chính trị viên Đồn làm Phó Trưởng ban Thường trực. Đồn cũng phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, đơn vị khảo sát số hộ có đất sản xuất trong khu vực vành đai biên giới để vận động tham gia phong trào tự quản và phát huy vai trò các già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng...
 Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh trao đổi tình hình với cán bộ, người dân xã Ia Dom. Ảnh: P.D
Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh trao đổi tình hình với cán bộ, người dân xã Ia Dom. Ảnh: P.D
Theo Thượng tá Đinh Hữu Ninh-Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, qua công tác tuyên truyền, ý thức, trách nhiệm về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Mỗi người dân đều nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an ninh biên giới và an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt, đến nay, toàn xã Ia Dom đã có trên 1.600 hộ dân ký cam kết cùng với chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng thực hiện phong trào tự quản.
Cùng với đó, Đồn cũng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố, duy trì có hiệu quả 11 tổ tự quản, trong đó có 3 tổ tự quản đường biên, cột mốc và 8 tổ tự quản an ninh trật tự với 67 thành viên. Ông Siu Đích-Tổ trưởng tổ tự quản an ninh trật tự thôn Mook Đen-cho biết: “Nhờ thường xuyên duy trì công tác tuần tra kiểm soát và trực tiếp xuống gặp gỡ, nhắc nhở các gia đình có con em vi phạm Luật Giao thông Đường bộ nên tình trạng thanh niên đi xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô không còn nữa; tình trạng trộm cắp vặt trong thôn cũng giảm hẳn”. 
Là thành viên tổ tự quản an ninh trật tự làng Bi, ông Phạm Bá Trọng bộc bạch: “Cứ khoảng 21 giờ 30 phút mỗi ngày, các thành viên tổ an ninh trật tự đều tiến hành tuần tra từ đầu đến cuối làng, vừa để nắm bắt tình hình an ninh, vừa nhắc nhở các gia đình, quán xá không tổ chức hát hò, nhậu nhẹt khuya gây ồn ào, ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của bà con”. Riêng với các thành viên tổ tự quản đường biên, cột mốc, hàng tuần, hàng tháng cũng xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng tuần tra kiểm soát khu vực đường biên, cột mốc, vành đai biên giới; tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân không làm rẫy ở khu vực biên giới, qua lại biên giới thăm thân phải có giấy tờ...
Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cho rằng, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đã góp phần quan trọng vào việc đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hiện tại, đơn vị tiếp tục triển khai kế hoạch chung sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, trong đó tập trung vào 3/6 tiêu chí chưa đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí mới, gồm: hộ nghèo, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, môi trường và an toàn thực phẩm. Về tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đơn vị tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể ở thôn, làng. Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 345-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đồn đã phối hợp với xã phân công 8 đảng viên về tham gia sinh hoạt tại 8 chi bộ thôn, làng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ gắn với củng cố các đoàn thể chính trị-xã hội thôn, làng. Ngoài ra, đơn vị cũng nhận giúp đỡ một gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo; tiếp tục duy trì có hiệu quả mô hình “Bếp ăn tình thương” cho 16 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.