Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 30-6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề châu Á-Thái Bình Dương Randall Schriver đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
 

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Randall Schriver.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Randall Schriver.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua; đề nghị phía Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực đang hợp tác có hiệu quả giữa hai bên, trong đó tập trung vào khắc phục hậu quả chiến tranh, xử lý ô nhiễm chất độc da cam/dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn và hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trên lĩnh vực gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Randall Schriver cảm ơn Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã dành thời gian tiếp; đồng thời tiếp nhận những đề nghị từ phía Bộ Quốc phòng Việt Nam để chuyển đến Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trong thời gian sớm nhất; tin tưởng rằng trong thời gian tới với nỗ lực của hai bên, quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước sẽ thực chất và hiệu quả hơn.

Ông Quốc Chính/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.