Gia Lai: Gặp mặt nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Khe Sanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 9-7, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Ban Liên lạc truyền thống cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên khu vực tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Khe Sanh Quảng Trị (9/7/1968- 9/7/2018).
 

Ảnh: Đ.Y
Ảnh: Đ.Y

Cách đây 50 năm, vào ngày 20-1-1968, quân và dân các dân tộc Quảng Trị đã sát cánh cùng các đơn vị chủ lực đồng loạt mở đợt tấn công các cứ điểm của địch ở Khe Sanh. Sau 170 ngày đêm chiến đấu anh dũng, quân và dân ta đã tiêu diệt 11.900 tên địch; bắn rơi, bắn cháy 480 máy bay các loại, 120 xe quân sự, thu và phá hỏng hàng trăm khẩu pháo cùng nhiều vũ khí, phương tiện chiến tranh khác. Ngày 9-7-1968, chiến dịch Đường 9 Khe Sanh phía Tây Quảng Trị kết thúc thắng lợi.

50 năm sau Chiến thắng Khe Sanh, lần này các cựu chiến binh có dịp tề tựu bên nhau, ôn lại truyền thống vẻ vang, tôn vinh những chiến công hào hùng; đồng thời tưởng nhớ, tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua đó, góp phần giáo dục tình yêu quê hương đất nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Dịp này, Ban Liên lạc truyền thống cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên đã trao kỷ niệm chương cho 67 cựu chiến binh.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.