Việt Nam được chọn làm địa điểm huấn luyện lực lượng gìn giữ hòa bình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo phóng viên tại Liên hợp quốc, ngày 25-6, Cục Hỗ trợ thực địa Liên hợp quốc đã công bố kết quả thanh sát địa điểm huấn luyện lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại các nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
 

Các chiến sỹ 'mũ nồi xanh' Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các chuyên gia quốc tế sau lễ bế mạc chương trình thực hành trên bộ trang bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1.
Các chiến sỹ 'mũ nồi xanh' Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các chuyên gia quốc tế sau lễ bế mạc chương trình thực hành trên bộ trang bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1.

Việt Nam cùng với 3 nước là Campuchia, Indonesia, Thái Lan được chọn làm địa điểm huấn luyện binh sỹ gìn giữ hòa bình quốc tế luân phiên. Khóa huấn luyện đầu tiên sẽ diễn ra tại Việt Nam vào cuối năm nay.

Sau thông báo của Cục Hỗ trợ thực địa Liên hợp quốc, đại diện tất cả các nước ASEAN đều hoan nghênh Liên hợp quốc triển khai huấn luyện gìn giữ hòa bình quốc tế tại khu vực Đông Nam Á và chúc mừng Việt Nam được chọn là nước đầu tiên triển khai huấn luyện lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế.

Các cơ sở huấn luyện lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam đã đạt chuẩn quốc tế.

Việc Liên hợp quốc chọn Việt Nam làm địa điểm huấn luyện binh sỹ gìn giữ hòa bình quốc tế đầu tiên trong số các nước ASEAN thể hiện sự đánh giá cao của Liên hợp quốc về cam kết và khả đóng góp của Việt Nam đối với hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Việt Nam đang chuẩn bị triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Nam Sudan, phù hợp với các tiêu chuẩn và yêu cầu của Liên hợp quốc.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.