Truy tặng DH anh hùng LLVTND cho 2 cán bộ thuộc Mặt trận Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 23-6 tại Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân đoàn 3 đã tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cho đồng chí Nguyễn Mạnh Quân và đồng chí Vũ Đình Thước.
 

Lãnh đạo Quân đoàn 3, thân nhân 2 gia đình tại buổi lễ. Ảnh: D.H
Lãnh đạo Quân đoàn 3, thân nhân 2 gia đình tại buổi lễ. Ảnh: D.H

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Bộ tư tư lệnh Quân đoàn 3, các tướng lĩnh, các cựu chiến binh của Mặt trận Tây Nguyên-Quân đoàn 3 qua các thời kỳ tại Hà Nội và thân nhân gia đình hai đồng chí được truy tặng danh hiệu.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Quân, sinh ngày 23-7-1923 tại xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (Từ trần: 3-1988). Trong chiến dịch Bắc Tây Nguyên, giải phóng Đak Tô - Tân Cảnh năm 1972, Mặt trận Cánh đông thuộc Mặt trận Tây Nguyên (B3) do đồng chí Nguyễn Mạnh Quân, là Tư lệnh, cùng bộ tư lệnh mặt trận đã chỉ huy mưu lược, sáng tạo, quyết đoán; chỉ huy đơn vị khắc phục khó khăn, chiến đấu với hiệu suất cao, tiêu diệt toàn bộ quân chủ lực ngụy, làm tan rã toàn bộ quân địa phương, hệ thống ngụy quyền khu vực Đắc Tô-Tân Cảnh, góp phần cùng các đơn vị làm nên những chiến thắng vang dội trên chiến trường Tây Nguyên.

Đồng chí Vũ Đình Thước, sinh ngày: 18-9-1936 tại xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (Từ trần: 5-2010). Trên cương vị công tác, đồng chí đã tham gia và trực tiếp chỉ huy nhiều trận đánh; tiêu biểu là trận đánh ngày 15-11-1965, ở thung lũng Ia Đrăng trong chiến dịch Pleime, với cương vị là Đại đội trưởng, Đại đội 3 (Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 66, Mặt trận Tây Nguyên) đồng chí Vũ Đình Thước đã mưu trí, sáng tạo chỉ huy đơn vị chiến đấu quả cảm, làm chủ trận địa, diệt gọn 1 đại đội, diệt gần hết Tiểu đoàn bộ Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 3, Sư đoàn Kỵ binh không vận số 1 Mỹ, bắn rơi 4 máy bay trực thăng, riêng Đại đội trưởng Vũ Đình Thước diệt 7 tên Mỹ.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, ngày 26-4-2018, đồng chí Nguyễn Mạnh Quân và Vũ Đình Thước đã được Chủ tịch nước ký quyết định truy tặng danh hiệu anh hùng LLVTND.

Duy Hiển-Danh Quang

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.