Gia Lai: Tổng kết công tác tuyển quân năm 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 7-6, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. 
 Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác tuyển quân. Ảnh: V.H
Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác tuyển quân. Ảnh: V.H
Tham dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, Lê Xuân Hòa-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị giao, nhận quân.
Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Năm 2018, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời kiện toàn Hội đồng nghĩa vu Quân sự các cấp, ban hành các văn bản giao chỉ tiêu tuyển quân cho các địa phương. Năm 2018, toàn tỉnh đã chốt số lượng nam công dân đủ 17 tuổi đạt 0,88% so với dân số hiện có; công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự được triển khai kịp thời. Nhờ đó, năm 2018, toàn tỉnh phát lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự chiếm tỷ lệ 4,5 người/1 chỉ tiêu nhập ngũ, công dân chấp hành khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đạt 94,4%. Năm 2018, toàn tỉnh đã gọi 2.200 công dân lên đường nhập ngũ, đạt tỷ lệ 100%. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã chỉ đạo các ngành chức năng, các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, kịp thời thăm hỏi động viên công dân trước lúc lên đường nhập ngũ. Một số địa phương đã tổ chức tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên lên đường nhập ngũ, qua đó làm cho họ thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nghĩa vụ công dân.
Các đại biểu tham dự hội nghị đã phát biểu nêu lên những cách làm hay trong công tác lập danh sách, kiểm tra, phúc tra công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Cùng với đó, nêu lên một số hạn chế, tồn tại trong việc gọi công dân nhập ngũ, đề ra một số giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác tuyển quân năm 2019.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Thành-Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà các địa phương đơn vị đã đạt được trong công tác tuyển quân năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh: “Để công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu đề ra, năm 2019, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, địa phương nắm chắc số lượng công dân trong độ tuổi nhập ngũ, làm tốt công tác quản lý thanh niên đăng ký nghĩa vụ quân sự. Tổ chức gặp gỡ, động viên, giáo dục, công tác hậu phương quân đội để các thanh niên thấy rõ vai trò trách nhiệm của mình với Tổ quốc qua đó hăng hái lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Bên cạnh đó, cần xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, trốn tránh nhập ngũ để răn đe, giáo dục.
Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.