Khánh thành di tích lịch sử điểm cao 1015 và 1049

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 12-5, tại xã Rờ Kơi (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum), Ban liên lạc Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) phối hợp với  UBND huyện Sa Thầy tổ chức khánh thành công trình nhà bia di tích lịch sử điểm cao 1015 (đồi Charlie) và 1049 (căn cứ Delta).
 

Ảnh: D.H
Ảnh: D.H

Điểm cao 1015 (đồi Charlie) và điểm cao 1049 (căn cứ Delta) thuộc tuyến phòng ngự phía Tây sông Pô Kô do Tiểu đoàn Dù 11 và Tiểu đoàn Dù 2 thuộc Lữ đoàn Dù 2 (Quân lực Việt Nam cộng hòa) chiếm giữ. Từ ngày 12-4 đến 15-4-1972, Trung đoàn Bộ binh 64 (Sư đoàn 320A) đã  tiến công tiêu diệt toàn bộ quân địch, làm chủ điểm cao 1015. Từ ngày 30-3 đến 5-4-1972, Trung đoàn Bộ binh 52 (Sư đoàn 320A) tiến công điểm cao 1049 nhưng trận đánh không giành được thắng lợi. Đến ngày 21-4-1972, được tăng  cường thêm lực lượng, Trung đoàn Bộ binh 52 đã tiêu diệt toàn bộ Tiểu đoàn Dù 2 và các lực lượng khác đến ứng cứu, làm chủ điểm cao 1049 và các điểm cao lân cận, chọc thủng tuyến phòng ngự 2 điểm cao này để các lực lượng khác của chiến dịch tiến vào giải phóng Đak Tô, Tân Cảnh ngày 24-4-1972.

Sau hơn 4 tháng thi công, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ trên diện tích 269 m2 mỗi nhà bia, với các hạng mục bia đá, nhà bia và khuôn viên xung quanh. Số tiền xây dựng hơn 2 tỷ đồng được đóng góp chủ yếu từ các cựu chiến binh Mặt trận Tây Nguyên và từng tham gia 2 trận đánh trên. Việc khánh thành di tích lịch sử điểm cao 1015 và 1049 không chỉ là sự tri ân các anh hùng liệt sĩ của Sư đoàn 320, mà còn ghi công của quân và dân Kon Tum trong chiến thắng lịch sử này...

Vũ Duy Hiển

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.