Bảy sỹ quan Việt Nam đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 21-5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho 7 sỹ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan.
 

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, động viên tinh thần cán bộ, nhân viên Việt Nam tham gia bệnh viện dã chiến của Liên hợp quốc tại Nam Sudan.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, động viên tinh thần cán bộ, nhân viên Việt Nam tham gia bệnh viện dã chiến của Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Quân đội tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chủ trì buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác chuẩn bị cho 7 sỹ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam trong thời gian qua.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị 7 sỹ quan đi làm nhiệm vụ cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc quan điểm đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội, chấp hành nghiêm kỷ luật của Quân đội nhân dân Việt Nam, quy định của Liên hợp quốc tại Phái bộ và pháp luật nước sở tại đồng thời, các sỹ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình dịp này cần tăng cường nghiên cứu tình hình địa bàn phái bộ; đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, trang thiết bị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, trong thời gian tới, khi Việt Nam cử Bệnh viện dã chiến cấp 2 đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh mong muốn 7 sỹ quan sẽ trở thành cầu nối giữa Việt Nam với Phái bộ Liên hợp quốc để liên hệ, giải quyết các nội dung liên quan tại thực địa, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai đơn vị tại thực địa.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để các sỹ quan đi làm nhiệm vụ đợt này hoàn thành tốt các công việc còn lại trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ; quan tâm, giúp đỡ gia đình các sỹ quan để các đồng chí yên tâm công tác.

Thời gian tới, Cục Gìn giữ hòa bình cần tiếp tục tăng cường công tác tuyển chọn quân sự, chuẩn bị lực lượng thay thế kế cận cho những năm tiếp theo bảo đảm đúng quy trình, chặt chẽ, lựa chọn những cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng trao quyết định của Chủ tịch nước và tặng hoa cho 7 sỹ quan đi làm nhiệm vụ và 3 sỹ quan đã kết thúc nhiệm kỳ trở về từ Cộng hòa Trung Phi, huấn thị và giao nhiệm vụ cho các sỹ quan đi làm nhiệm vụ.

Đại diện cho nhóm sỹ quan chuẩn bị triển khai tới phái bộ Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan khẳng định sẽ vận dụng kiến thức quân sự, đối ngoại, nghiệp vụ gìn giữ hòa bình; phát huy ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ; tích cực học hỏi, nhanh chóng tiếp cận và làm chủ công việc chuyên môn được giao.

Bảy sỹ quan của Cục Gìn giữ hòa bình (Bộ Quốc phòng) đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2018 gồm: hai Quan sát viên quân sự đi Nam Sudan: Trung tá Vũ Văn Hiệp và Thiếu tá Lý Thanh Tâm; 5 sỹ quan đi làm nhiệm vụ tại Cộng hòa Trung Phi, trong đó có một Quan sát viên quân sự là Thiếu tá Nguyễn Duy Quảng và 4 sỹ quan tham mưu: Trung tá Bùi Thanh Văn, Đại úy Bùi Xuân Dương, Đại úy Đào Duy, Thượng úy Vũ Mạnh Thắng.

Hiền Hạnh/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.