Tập huấn hướng dẫn lập bản đồ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 16-4 tại Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 1237) tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn, triển khai thực hiện thống nhất việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) cho các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 5.

 Quang cảnh tập huấn. Ảnh: Việt Hùng
Quang cảnh tập huấn. Ảnh: Việt Hùng



Tham dự tập huấn, có hơn 400 đại biểu là thủ trưởng Cục Chính trị, Bộ Tham mưu, Phòng Chính sách, Ban bản đồ Quân khu; lãnh đạo Ban Chỉ đạo 1237 các tỉnh, thành phố trên địa bàn; các đồng chí Phó TMT, Phó CNCT, Trưởng ban, Trợ lý chính sách, nhân viên bản đồ của Bộ CHQS các tỉnh, thành phố; lãnh đạo, chỉ huy và trợ lý chính sách 124 quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc 11 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu…

Theo số liệu thống kê của Cục Chính sách, từ năm 2012 đến nay, cả nước đã quy tập được hơn 13.000 hài cốt liệt sĩ (trong đó, có 5.816 trong nước, 2.219 ở Lào và 5.052 ở Campuchia). Tuy nhiên quá trình triển khai, tổ chức thực hiện vẫn còn một số hạn chế, khó khăn nhất định. Số hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm quy tập được còn lớn (khoảng gần 200.000), thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít, độ chính xác không cao, nhân chứng biết thông tin đã già yếu, trí nhở giảm hoặc đã mất, địa hình khu vực nơi hy sinh, an táng ban đầu có nhiều thay đổi…

Đợt tập huấn lần này nhằm hướng dẫn các địa phương, đơn vị nội dung, biện pháp rà soát, xác minh, kết luận tổng số liệt sĩ của địa phương quản lý; số lượng, thông tin nơi hi sinh, chôn cất ban đầu liệt sĩ trên địa bàn; tổng số mộ liệt sĩ đã tìm kiếm quy tập được; số lượng, khu vực, vị trí mộ liệt sĩ chưa được tìm kiếm quy tập trên từng địa bàn… làm cơ sở để đối chiếu trên thực địa, vẽ sơ đồ, bản đồ tìm kiếm quy tập.

Việt Hùng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.