PBT Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn dự lễ giao quân tại huyện Ia Grai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 5-3, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Ia Grai (Gia Lai) tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018. Dự lễ giao quân có đồng chí Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các đơn vị nhận quân cùng cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân trong huyện.

 Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng tân binh lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: Phương Loan
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng tân binh lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: Phương Loan

Trong đợt giao quân này, huyện Ia Grai có 195 thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Năm nay, công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ được cấp uỷ, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự và cơ quan quân sự từ huyện đến các xã, thị trấn quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thực hiện tốt các bước trong quy trình. Nhờ đó, chất lượng thanh niên nhập ngũ của huyện đã được nâng lên rõ rệt, hầu hết thanh niên có sức khỏe loại 1 và loại 2; tuổi đời từ 18 đến 24; 100% thanh niên viết đơn tình nguyện trong đó có 8 đảng viên, công dân nhập ngũ lần này có trình độ THPT chiếm tỷ lệ cao hơn năm trước. Các tân binh được giao cho 4 đơn vị: Trung đoàn 24 Quân đoàn 3; Trung đoàn sư 2 Quân khu 5, Trung đoàn 991 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh.
 
Tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã tặng hoa, tặng quà và động viên tân binh trước khi lên đường nhận nhiệm vụ tại các đơn vị.

Phương Loan

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.