Lễ ra quân huấn luyện năm 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 1-3, lực lượng Quân sự tỉnh và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2018. Đến dự buổi lễ có Đại tá Cao Phi Hùng-Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5; Đại tá Lê Xuân Hòa-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Vũ Trọng Tiệp-Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành trong tỉnh.

 Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh ký giao ước thi đua. Ảnh: Lê Anh
Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh ký giao ước thi đua. Ảnh: Lê Anh



Thực hiện kế hoạch huấn luyện, trong năm 2018, lực lượng Quân sự tỉnh và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5. Tổ chức quán triệt cán bộ, chiến sĩ nắm vững đường lối, quan điểm chính trị, quân sự của Đảng; nâng cao nhận thức chính trị, giữ vững lập trường tư tưởng. Tổ chức huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện chuyên sâu, huấn luyện sát với tình hình, nhiệm vụ, đối tượng tác chiến. Thực hiện nghiêm 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp; chú trọng thực hành huấn luyện, nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, chiến sĩ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng-an ninh trong tình hình mới. Phấn đấu đảm bảo quân số và 100% nội dung huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó có 76% đạt khá, giỏi. Ngoài ra, hai đơn vị sẽ phối hợp với các ngành chức năng và các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ tập huấn chiến dịch, diễn tập quân sự, bảo vệ biên giới và diễn tập phòng-chống thiên tai.

Cũng tại lễ ra quân huấn luyện, hai đơn vị đã phát động phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”. Ban An toàn Giao thông tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp đảm bảo an toàn giao thông giai đoạn 2018-2023.

 Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.