Indonesia bổ nhiệm Tư lệnh Lực lượng Hạm đội miền Tây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo phóng viên tại Jakarta, ngày 15-3, tại quân cảng Hạm đội miền Tây Pondok Dayung ở thủ đô Jakarta của Indonesia, diễn ra lễ bổ nhiệm Tư lệnh Lực lượng Hạm đội miền Tây của Indonesia cho Chuẩn tướng Yudo Margono.
 

Lực lượng hải quân Indonesia.
Lực lượng hải quân Indonesia.

Buổi lễ do Tư lệnh Hải quân Indonesia, Ade Supandi chủ trì với sự tham dự của Thống đốc Jakarta Anies Baswedan cùng nhiều quan chức chính quyền và tướng lĩnh của quân đội Indonesia.

Ông Yudo Margono, sinh năm 1965, là cựu sinh viên của Học viện Lực lượng Hải quân Indonesia và sự nghiệp quân sự bắt đầu kể từ khi tốt nghiệp Học viện Hải quân với cấp bậc Thiếu úy, bắt đầu nhiệm vụ là nhân viên Trợ lý Bộ phận Vũ khí pháo binh tên lửa.

Từ năm 2004 đến nay, ông Yudo liên tục giữ các vị trí quan trọng trong quân đội và trong lực lượng Hải quân của Indonesia.

Bộ Tư lệnh miền Tây Indonesia có nhiệm vụ kiểm soát vùng Pinang và Natuna, là những khu vực xa nhất của Indonesia.

Đây là một trong những tuyến phòng thủ quan trọng, trong đó có hệ thống đảo tiền tiêu của quốc gia vạn đảo.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh miền Tây cũng có nhiệm vụ tăng cường, củng cố lực lượng để phối hợp với các lực lượng chấp pháp khác trên biển nhằm quản lý và khai thác hiệu quả nguồn lợi biển quốc gia.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.