Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu thăm, kiểm tra một số đơn vị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 5-3, Thiếu tướng Ngô Minh Tiến-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu đã đến thăm, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai. 
 Ảnh: Phan Dũng
Ảnh: Phan Dũng
Thời gian qua, các đơn vị đã quán triệt sâu sắc chỉ lệnh huấn luyện năm 2018 của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Các đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở khu vực biên giới tổ chức vui xuân, đón Tết Mậu Tuất cho nhân dân, gia đình chính sách, ấm áp, an toàn. Hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao về việc gọi công dân lên đường nhập ngũ. Thực hiện quy chế phối hợp theo Nghị định 77 và 133 của Chính phủ chặt chẽ, kịp thời đấu tranh ngăn chặn hiện tượng móc nối đưa người vượt biên trái phép và các hoạt động chống phá của bọn phản động FULRO, “Tin lành Đê-ga”... giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng và củng cố khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, lập kế hoạch bảo vệ biên giới sát với đặc điểm địa bàn. Bên cạnh đó, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên trao đổi, tăng cường tuần tra, kiểm soát nắm tình hình, nhất là tuyến biên giới giáp ranh với nước bạn Campuchua; chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, dân vận tại khu vực biên giới…
Thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Ngô Minh Tiến đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị và yêu cầu thời gian tới, hai đơn vị cần tăng cường nắm bắt địa bàn, tình hình an ninh dọc tuyến biên giới, chủ động xây dựng và luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, nâng cao trình độ tác chiến cho bộ đội; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Chỉ huy các đơn vị cần đặc biệt chú ý đến công tác dân vận, góp phần nâng cao đời sống cho người dân; phối hợp với lực lượng Campuchia nhằm xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và ngày càng giàu đẹp...
 Phan Dũng 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.