Bộ QP kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất QP thuộc BĐ 15

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 19-3, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Chiêm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã quán triệt, phổ biến kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng thuộc Binh đoàn 15.
 Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Anh Tùng
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Anh Tùng
Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã tiến hành phổ biến kế hoạch kiểm tra được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt, nghe đại diện lãnh đạo, chỉ huy Binh đoàn 15 báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng thuộc Binh đoàn.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã yêu cầu đoàn kiểm tra và Binh đoàn 15 quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3-1-2018 của Thủ tướng Chính phủ: “Về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai” và kế hoạch kiểm tra đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phê duyệt. Khẳng định đất quốc phòng là đất nhà nước giao cho quân đội quản lý, việc chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng phải được Thủ tướng hoặc cấp có thẩm quyền quyết định. Mọi hành vi sai phạm trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng phải được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội; cương quyết thu hồi đất quốc phòng bị tập thể, cá nhân chiếm dụng sai quy định. 
Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 phải báo cáo đầy đủ, trung thực. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra chặt chẽ, toàn diện, đánh giá, nhận xét cụ thể, khách quan, tổng hợp đầy đủ báo cáo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.
Anh Tùng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.