Binh đoàn 15 ra quân huấn luyện năm 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Binh đoàn 15, chức năng nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng-an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Hòa cùng khí thế náo nức thi đua ra quân huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của tất cả các đơn vị trong toàn quân. Sáng nay 1-3-2018, tại xã Ia Kal, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, Binh đoàn 15 tổ chức buổi lễ ra quân huấn luyện năm 2018, với khẩu hiệu hành động: “Giữ vững đoàn kết, tăng cường kỷ cương, không ngừng sáng tạo, đảm bảo an toàn, ra quân quyết thắng”. 
Ảnh: Nguyễn Ngọc Sơn
Ảnh: Nguyễn Ngọc Sơn
Tham dự buổi lễ có 7 Trung đội tự vệ đến từ các đơn vị cơ sở đại diện cho hơn 1.500 tự vệ tại chỗ trong toàn Binh đoàn. Thành phần dự lễ có đông đủ lãnh đạo, chỉ huy của 11 phòng, ban cơ quan và 21 đơn vị cơ sở trực thuộc Binh đoàn.
Dự, chủ trì buổi lễ đồng chí Đại tá Lê Xuân Phương-Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng phát biểu chỉ đạo, quán triệt nội dung huấn luyện, chỉ tiêu thi đua. Nêu bật nội dung huấn luyện theo phương châm “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; huấn luyện phải sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và sát với phương án tác chiến, lấy kết quả thực hành là chính.
Xây dựng kế hoạch huấn luyện ở từng cơ quan, đơn vị phải đúng, đủ nội dung, thời gian phù hợp, sát đúng với tình hình đặc điểm từng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng huấn luyện “Xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn” Chú trọng tập huấn quân sự, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đội ngũ cán bộ trước khi tổ chức huấn luyện toàn đơn vị. Tập trung huấn luyện nâng cao ý chí, bản lĩnh cùng khả năng sẵn sàng chiến đấu cao cho lực lưỡng tự vệ tại chỗ. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nắm chắc tình hình, không bị động bất ngờ, kịp thời bảo vệ đơn vị, bảo vệ địa bàn khi có tình huống xảy ra.
Phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng được quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các chỉ thị, Nghị quyết trong huấn luyện. 100% lực lượng tự vệ tại chỗ của các cơ quan, đơn vị được tham gia huấn luyện. Kết quả huấn luyện phấn đấu 100% đạt yêu cầu có từ 80% đến 85% khá giỏi, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.
Nguyễn Ngọc Sơn

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.