Ấn Độ sắp phóng thử tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sputniknews đưa tin, ngày 2-3, một nguồn tin thuộc Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ cho biết vụ phóng tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos tiếp theo của nước này dự kiến sẽ diễn ra vào cuối mùa Xuân năm nay.
 Hệ thống tên lửa BrahMos của Ấn Độ tại lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Quốc khánh ở New Delhi ngày 26/1/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hệ thống tên lửa BrahMos của Ấn Độ tại lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Quốc khánh ở New Delhi ngày 26/1/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nguồn tin nêu rõ: "Chúng tôi lên kế hoạch tiến hành vụ thử mới vào khoảng tháng 3-4 năm nay, cuối mùa Xuân. Tên lửa này sẽ được phóng từ một máy bay phản lực".
Hồi tháng 11-2017, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa hành trình BrahMos, do Nga và Ấn Độ cùng phát triển và chế tạo, lần đầu tiên từ một máy bay tiêm kích Su-30MKI. 
Sau đó, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã tuyên bố rằng loại trên lửa mới này sẽ tăng cường đáng kể năng lực chiến đấu của không quân nước này.
Nga và Ấn Độ là những đối tác quan trọng của nhau trong hợp tác công nghiệp quốc phòng. 
Hơn 70% vũ khí và thiết bị quân sự sử dụng trong lục quân, không quân và hải quân Ấn Độ được Liên Xô và sau đó là Nga chế tạo.
Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.