Lục quân Ấn Độ sẽ trả đũa 'không tiếc đạn' nếu phía Pakistan nổ súng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hãng PTI đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh tối 3/2 tuyên bố Ấn Độ mong muốn có mối quan hệ hòa bình với Pakistan song các lực lượng của New Delhi đã được thông báo nếu có 1 viên đạn từ bên kia biên giới bắn sang, họ sẽ phải trả đũa mà không tiếc đạn.
 Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh (giữa) trong cuộc họp báo tại Srinagar, thủ phủ mùa hè của bang Kashmir do Ấn Độ kiểm soát ngày 5/10/2016. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh (giữa) trong cuộc họp báo tại Srinagar, thủ phủ mùa hè của bang Kashmir do Ấn Độ kiểm soát ngày 5/10/2016. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Trong cuộc tuần hành tranh cử ở Barjala, ngoại ô thủ phủ Agartala, bang Tripura, Bộ trưởng Singh nói: "Tôi đã ra lệnh cho các lực lượng của chúng ta bắn không tiếc đạn để trả đũa dù chỉ 1 viên đạn của các lực lượng Pakistan bắn vào lãnh thổ của Ấn Độ. Là hàng xóm láng giềng, chúng ta không muốn tấn công Pakistan trước. Chúng ta muốn sống hòa bình và hài hòa với tất cả các nước láng giềng. Nhưng thật không may, Pakistan lại đang cố gắng xâu xé Jammu và Kashmir, tiếp tục các vụ tấn công nhằm vào các lực lượng của chúng ta cũng như lãnh thổ Ấn Độ".
Ngoài ra, bóng gió đề cập tới chính quyền mặt trận cánh tả ở bang này, ông Singh cho hay trong 25 năm cầm quyền liên tục, chính quyền đã không làm gì để phát triển Tripura, mang lại sự phồn vinh kinh tế cho bang này cũng như xóa bỏ tình trạng nghèo đói và thất nghiệp lớn ở trong bang. 
Ông khẳng định chỉ có Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) mới có thể phát triển đất nước và các bang vùng Đông Bắc, trong đó có Tripura.
Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.