Hội nghị phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 2-2-2018, tại Khách sạn Tre Xanh, số 14 Lê Lai (TP. Pleiku) đã diễn ra Hội nghị phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa công an 6 tỉnh thuộc 3 nước, gồm: Công an các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai (Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); Công an các tỉnh: Attapư, Sê Kông (Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào); Công an các tỉnh: Stung Treng, Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Dự hội nghị về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Tổng cục An ninh cùng lãnh đạo công an các tỉnh thuộc 3 nước.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà tặng quà cho các đại biểu. Ảnh: V.H
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà tặng quà cho các đại biểu. Ảnh: V.H
Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Trong năm 2017, tình hình an ninh trật tự khu vực ngã ba biên giới tương đối ổn định. Công an 6 tỉnh thuộc 3 nước đã phối chặt chẽ, triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống các loại tội phạm, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Lực lượng Công an các tỉnh đã tham mưu cho chính quyền tăng cường quan hệ hợp tác theo đúng chủ trương, đường lối của Chính phủ 3 nước, phát huy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa chính quyền và nhân dân các tỉnh. Cùng với đó, tăng cường vận động nhân dân 6 tỉnh thuộc 3 nước, nhất là nhân dân sống trên khu vực biên giới bảo vệ chủ quyền biên giới, thực hiện nghiêm quy chế biên giới. Các bên đó, tích cực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị. Các đơn vị cũng thường xuyên trao đổi thông tin về diễn biến các loại tội phạm cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong công tác. 
Bên cạnh đó, các bên thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới. Công an tỉnh Gia Lai và Công an tỉnh Ratanakiri, Bệnh viên Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lập lập đoàn khám bện, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.100 người dân tại huyện Ozadav, tỉnh Ratarakiri. Công an tỉnh Gia Lai và Kon Tum phối hợp với các tỉnh bạn đảm bảo an ninh trật tự để Ban Chuyên trách tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum khảo sát, tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn. 
 Công an các tỉnh ký biên bản ghi nhớ.  Ảnh: V.H
Công an các tỉnh ký biên bản ghi nhớ. Ảnh: V.H
Tại hội nghị, các bên đã thảo luận và thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ lần thứ IV năm 2018. Theo đó, tiếp tục trao đổi tình hình, hợp tác, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục người dân ở khu vực biên giới, tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, góp phần xây dựng tuyến biên giới hữu nghị, hợp tác và phát triển. Qua đó xây dựng mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết hợp tác và phát triển của ba nước trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia.
Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.