Hàn Quốc sẽ tìm cách hiện thực hóa đàm phán Mỹ-Triều Tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo KBS, ngày 22-2, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon khẳng định ông sẽ cố hiện thực hóa cuộc đàm phán giữa các phái đoàn Mỹ và Triều Tiên khi họ tới Hàn Quốc tham dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa Đông PyeongChang. 
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Tuyên bố trên được ông Cho đưa ra tại Ủy ban Các vấn đề đối ngoại và thống nhất của Quốc hội Hàn Quốc, khi được hỏi về khả năng diễn ra một cuộc gặp ở Hàn Quốc giữa Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol và con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump là bà Ivanka Trump. 
Ông Cho nói rằng, hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra đánh giá về vấn đề này, song Seoul sẽ cố đề xướng đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng. 
Bên cạnh đó, ông Cho cũng nêu rõ phía Hàn Quốc đã thông báo với phái đoàn trước đó của Triều Tiên trong lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông PyeongChang rằng điều cần thiết là Bình Nhưỡng bắt đầu đàm phán với Mỹ, để giúp 2 miền Triều Tiên tiếp tục cải thiện quan hệ. 
Hàn Quốc sẽ chuyển một thông điệp tương tự như vậy tới đoàn đại biểu mới của Triều Tiên.
Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.