Đoàn Bộ Tư lệnh cảnh vệ quân đội Hoàng gia Campuchia thăm Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 31-1, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tiếp Thống tướng Dieng Sarun, Phó Tham mưu trưởng liên quân, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ quân đội Hoàng gia Campuchia, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, cùng các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tư lệnh cảnh vệ quân đội Hoàng gia Campuchia nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
 

Thống tướng Dieng Sarun tặng quà Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.
Thống tướng Dieng Sarun tặng quà Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cảm ơn ngài Thống tướng đã đến thăm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, qua đó gửi lời hỏi thăm tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Campuchia, chúc mừng những thành tựu quan trọng mà nhân dân Campuchia đã đạt được trong những năm qua qua.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Trần Thanh Mẫn tin tưởng đất nước Campuchia, dưới sự lãnh đạo, tạo điều kiện của Quốc hội, Chính phủ mà nòng cốt là Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia, sẽ tiếp tục phát triển, vị thế của đất nước Campuchia sẽ được nâng lên trên khu vực và trên trường quốc tế.

Đánh giá cao vai trò của quân đội Hoàng gia Campuchia và lực lượng cảnh vệ Hoàng gia Campuchia trong việc bảo vệ đất nước, bảo vệ hoàng gia và bảo vệ nhân dân Campuchia, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cảm ơn quân đội Hoàng gia Campuchia và lực lượng cảnh vệ trong những năm qua đã có mối quan hệ tốt đẹp với các Bộ Quốc phòng và Công an của Việt Nam để phục vụ cho sự nghiệp an ninh-quốc phòng của hai nước; cảm ơn nhân dân, chính quyền của Campuchia đã tạo điều kiện thuận lợi cho người Campuchia gốc Việt đang sinh sống tại Campuchia.

Ông Trần Thanh Mẫn mong muốn Đảng, Chính phủ và Nhân dân cách mạng Campuchia sẽ tiếp tục giúp đỡ Việt Nam tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ đã hy sinh và tu bổ, chăm sóc đài hữu nghị của 2 nước đang được đặt tại Campuchia.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Hoàng gia Campuchia, Thống tướng Dieng Sarun cho biết việc đến thăm, chúc tết nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam vốn là truyền thống tốt đẹp và quý báu của hai nước. Thống tướng Dieng Sarun hy vọng rằng truyền thống tốt đẹp này của hai dân tộc sẽ tiếp tục được thế hệ sau gìn giữ.

Phúc Hằng/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.