Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt-Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác kỹ thuật quân sự trên cơ sở lâu dài, bình đẳng, cùng có lợi.
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Sergei Shoigu duyệt Đội Danh dự QĐND Việt Nam
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Sergei Shoigu duyệt Đội Danh dự QĐND Việt Nam
Nhận lời mời của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga dẫn đầu Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Liên bang Nga, sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22 đến 23-1-2018.
Sáng 23-1, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã chủ trì Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Liên bang Nga. Sau Lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.
Tại hội đàm, Bộ trưởng Sergei Shoigu cảm ơn Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã dành cho Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Liên bang Nga sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, hữu nghị và cho biết, Nga coi Việt Nam là bạn bè truyền thống, là đối tác chiến lược, quan trọng của Liên bang Nga ở khu vực, nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định.
 Quang cảnh hội đàm
Quang cảnh hội đàm
Về phần mình, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhiệt liệt chào mừng Đại tướng Sergei Shoigu và Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Liên bang Nga sang thăm Việt Nam trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước nói chung và quan hệ quốc phòng nói riêng đang phát triển năng động, hiệu quả. Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng, chuyến thăm thể hiện cam kết giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước trong việc thúc đẩy, tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương; đồng thời góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.
Hai Bên vui mừng nhận thấy quan hệ quốc phòng song phương phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua. Cùng với sự phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương được mở rộng và củng cố cả về hình thức lẫn nội dung, trong đó có trao đổi đoàn các cấp, hợp tác kỹ thuật quân sự, hải quân, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trao đổi kinh nghiệm về pháp luật quân sự, lịch sử quân sự, quân y, văn hóa nghệ thuật, thể thao quân sự…
Hai bên nhất trí tăng cường chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc phòng - an ninh liên quan và cùng quan tâm; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng trong các lĩnh vực truyền thống, thiết thực và tin cậy; thúc đẩy hợp tác kỹ thuật quân sự trên cơ sở lâu dài, bình đẳng, cùng có lợi, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định trên thế giới và trong khu vực.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Sergei Shoigu sẽ đến chào xã giao Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Theo TTĐT Bộ Quốc phòng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.