Quân đoàn 3 hội nghị Quân chính năm 2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 3-1, Đảng ủy-Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 tổ chức Hội Quân chính, đánh giá kết quả lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Thiếu tướng Vũ Văn Sỹ-Tư lệnh Quân đoàn chủ trì Hội nghị.
 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: V.H
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: V.H

Năm qua, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, cấp ủy-chỉ huy các đơn vị, cơ quan đã quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết và các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về nhiệm vụ chính trị, quân sự-quốc phòng năm 2017 của Quân ủy Trung ương- Bộ Quốc phòng. Nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị có nhiều đổi mới, đã bám sát nhiệm vụ đơn vị, thực tế địa bàn và đối tượng tác chiến.

Cùng với đó, Quân đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xác định những nội dung trọng tâm cần đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quân đoàn tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức nghiên cứu địa hình, chuẩn bị huấn luyện, diễn tập đúng kế hoạch, bảo đản an toàn về người và phương tiện. Trong năm 2017, các đơn vị đã tổ chức 135 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho hơn 4.670 lượt cán bộ các cấp, kết quả kiểm tra đạt khá; kiểm tra các nội dung khoa mục 100% đạt yêu cầu, có 82,6% khá giỏi; diễn tập chiến thuật đạt khá. Nhiều đơn vị trong Quân đoàn 3 như: Sư đoàn 10, Sư đoàn 320, Lữ đoàn 40… đạt đơn vị huấn luyện giỏi.

Bên cạnh đó, nhiều sáng kiến mới, chất lượng cao được vận dụng trong huấn luyện, giáo dục chính trị tư tưởng và xây dựng đơn vị. Công tác xây dựng Đảng bộ, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và chiến sĩ có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, nhận thức của bộ đội, chất lượng cán bộ, đảng viên được nâng lên, các cán bộ, chiến sĩ có bãn lĩnh chính trị vững vàng; các đơn vị kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng nhiều mô hình hay, nhiều cá nhân điển hình tiên tiến. Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên, các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; thực hiện tốt công tác dân vận, giúp bà con vùng bão lũ tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Bình Định khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và xác định nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu của năm 2018. Theo đó, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác hậu cần, kỹ thuật. Chú trong công tác xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác dân vận, giúp nhân dân trên địa bàn đơn vị đứng chân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Duy trì lực lượng, phương tiện, ứng phó kịp thời, hiệu quả các sự cố thiên tai, góp phần giữ vững an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đứng chân.

Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.