Hội nghị liên tịch giữa Bộ CHQS tỉnh Gia Lai và Ratanakiri

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 12-1, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ratanakiri năm 2017 và thống nhất phương hướng năm 2018.
Thanh Truyền
Ảnh: Thanh Truyền
Trong năm 2017, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ratanakiri đã tích cực làm công tác tham mưu cho chính quyền 2 tỉnh chỉ đạo, giáo dục, tuyên truyền cho nhân dân hai bên biên giới về Hiệp định, quy chế biên giới, ý nghĩa của việc phân giới cắm mốc trên thực địa, đường tuần tra biên giới; tham gia bảo vệ biên giới góp phần giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới của hai nước nói chung và hai tỉnh nói riêng. Bộ Chỉ huy Quân sự 2 tỉnh cũng đã chủ động làm tham mưu cho lãnh đạo chính quyền 2 tỉnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ ở Campuchia về nước. Mùa khô 2016-2017, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã phối hợp với lực lượng vũ trang, chính quyền và nhân dân tỉnh Ratanakiri quy tập được 6 mộ liệt sĩ; mùa khô 2017-2018 đến nay đã quy tập được 2 mộ liệt sĩ. Nhân dịp Tết cổ truyền của nhân dân Campuchia, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức đoàn sang khám bệnh, cấp phát thuốc cho 1.681 lượt người và tặng hơn 100 suất quà cho những hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ratanakiri.
Thời gian tới, lực lượng vũ trang hai tỉnh thống nhất tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân 2 tỉnh về tinh thần đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia, phối hợp tốt hơn nữa trong công tác tuần tra kiểm soát biên giới, đấu tranh phòng chống xâm nhập, vượt biên trái phép trên tuyến biên giới. Tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao quân sự, kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm trên tinh thần đoàn kết để cùng nhau giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh. Cùng nhau thực hiện tốt công tác phân định cắm mốc biên giới của 2 tỉnh, giữ gìn và bảo vệ cột mốc biên giới đã cắm trên thực địa. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cũng đề nghị tỉnh đội Ratanakiri tiếp tục quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa trong việc chỉ đạo các huyện và vận động quần chúng nhân dân cung cấp thông tin giúp Đội K52 làm tốt nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Ratanakiri; hỗ trợ cho Ban Chuyên trách của hai tỉnh trong việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương mộ liệt sĩ trong năm 2018 và những năm tiếp theo.
Hai tỉnh đã thống nhất và ký kết bản ghi nhớ lần thứ 10 tại hội nghị. Việc làm này tiếp tục tô thắm thêm tình hữu nghị, hợp tác của lực lượng vũ trang, của nhân dân 2 tỉnh, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển.
Thanh Truyền

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.