Hải quân Nga ưu tiên phát triển vũ khí phi hạt nhân chiến lược

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hải quân Nga sẽ tập trung phát triển các loại vũ khí răn đe phi hạt nhân chiến lược cho giai đoạn 2018-2027.
 

Thông tin trên được Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Vladimir Korolyov công bố ngày 4-1. Ông Korolyov nhấn mạnh: “Bộ Tổng Chỉ huy Hải quân Nga sẽ tập trung đặc biệt cho việc hình thành các nhóm vũ khí răn đe phi hạt nhân chiến lược bao gồm nhiều tàu chiến được trang bị vũ khí tấn công có độ chính xác cao”.

“Ngoài ra, Hải quân Nga cũng sẽ ưu tiên phát triển các căn cứ Hải quân và đảm bảo việc cân bằng về nguồn cung cấp vũ khí và các loại đạn dược tương ứng”, Đô đốc Vladimir Korolyov nói thêm.

Tuy nhiên, theo ông Korolyov, trong thời điểm hiện tại, Hải quân Nga vẫn tiếp tục duy trì năng lực chiến đấu của các lực lượng hạt nhân chiến lược thông qua việc xây dựng các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Borei-A và Borei-B.

Hải quân Nga cũng sẽ tiếp tục phát triển các lực lượng chiến đấu đa nhiệm, bao gồm các tàu chiến ven biển và xa bờ, hiện đại hóa các tàu có sẵn trong lực lượng có khả năng nâng cấp và mua sắm thêm các máy bay chiến đấu và hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân phục vụ cho lực lượng phòng vệ bờ biển.

Trước đó, hồi tháng 11-2017, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Tướng Sergei Shoigu tuyên bố, lực lượng răn đe phi hạt nhân chiến lược sẽ đủ sức để đảm bảo an ninh quốc gia vào năm 2020.

Trần Khánh/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.