Các đơn vị quân đội tăng cường công tác dân vận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.S
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.S

Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/BDVTU ngày 20-1-2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Kế hoạch số 1344/KH-UBND ngày 7-4-2017 của UBND tỉnh về việc phân công các đơn vị quân đội đảm nhận địa bàn tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, năm 2017, các đơn vị đã tổ chức 25 đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận với trên 3.200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tổ chức tuyên truyền kết hợp giao lưu văn hóa, thể dục-thể thao được 426 buổi thu hút trên 108.260 lượt người tham gia; huy động hơn 1.265 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp dân hơn 17.200 ngày công, tham gia làm mới và sửa chữa trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, công trình nước sạch… với kinh phí 2,5 tỷ đồng; tổ chức khám-chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 19.110 lượt người với kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng; xây tặng 68 nhà “Đại đoàn kết”, “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”; sửa chữa 240 căn nhà cho đối tượng chính sách; huy động 368 lượt bộ đội, quân dân, tự vệ với 4.112 ngày công, huy động 15 phương tiện tham gia phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn, giúp dân xây dựng 39 căn nhà, sửa chữa 65 nhà, 2 trường học bị tốc mái; vận động 2.185 lượt cán bộ, chiến sĩ quyên góp ủng hộ các địa phương và người dân bị thiệt hại do thiên tai với số tiền trên 1,5 tỷ đồng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018. Dịp này, 15 tập thể và 15 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2017.

Ngọc Sang

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.